Ukraine: Số ca sinh non gia tăng tại nhiều khu vực gần tiền tuyến

VTV.vn - Số ca sinh non ở Ukraine gia tăng trong bối cảnh chiến sự kéo dài, gây thêm áp lực cho các gia đình và hệ thống y tế.

Y tá thay tã cho một trẻ sinh non trong lồng ấp tại trung tâm hộ sinh khu vực Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 6/5/2026. (Ảnh: AP)

Y tá thay tã cho một trẻ sinh non trong lồng ấp tại trung tâm hộ sinh khu vực Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 6/5/2026. (Ảnh: AP)

Số ca sinh non ở Ukraine đang gia tăng trong bối cảnh chiến sự kéo dài. Cụ thể, số trẻ chào đời trước tuần thai thứ 37, đang tăng tại nhiều khu vực, đặc biệt ở những nơi gần tiền tuyến hoặc thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công.

Tại thành phố Zaporizhzhia, chị Marharyta Nekhoroshyva lần đầu nhìn thấy con trai Mark khi bé mới chào đời ở tuần thai thứ 26, nặng 940 gram. Hiện Mark đã 9 tháng tuổi, nhưng vẫn gặp các vấn đề hô hấp mạn tính và phải thường xuyên điều trị tại bệnh viện. Điều tồi tệ hơn là chị Nekhoroshyva phải chăm con một mình, do người chồng đang tham gia chiến sự.

Theo dữ liệu của Liên hợp quốc và các nghiên cứu khoa học gần đây, dù số phụ nữ sinh con tại Ukraine giảm do tình trạng sơ tán, di cư và nhiều yếu tố khác trong chiến sự, tỷ lệ trẻ sinh non lại tăng. Tại Kherson, tỷ lệ sinh non tăng từ 5,4% năm 2019 lên 9,8% năm 2025. Tại Zaporizhzhia, tỷ lệ này tăng từ 5,7% lên 7,6%, trong khi tại Poltava tăng từ 7,7% lên 9,8% trong cùng giai đoạn.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân sinh non rất phức tạp, nhưng căng thẳng tâm lý và thể chất kéo dài do ảnh hưởng của chiến sự có thể là một yếu tố góp phần gây nên. Bác sĩ Andrew Weeks, Giáo sư về chăm sóc sức khỏe bà mẹ quốc tế tại Đại học Liverpool, cho biết nhiễm trùng cũng là một tác nhân có thể dẫn tới sinh non, đặc biệt khi phụ nữ mang thai khó tiếp cận chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Ukraine: Số ca sinh non gia tăng tại nhiều khu vực gần tiền tuyến- Ảnh 1.

Chị Marharyta Nekhoroshyva bế con trai Mark trong nơi trú ẩn tại bệnh viện nhi khu vực Zaporizhzhia, Ukraine, ngày 7/5/2026. (Ảnh: AP)

Không chỉ sinh non, Ukraine cũng ghi nhận tình trạng gia tăng các ca mổ lấy thai khẩn cấp và biến chứng thai kỳ. Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc, điều này có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân khẩu học tại quốc gia này khi tỷ lệ sinh của Ukraine đã giảm xuống khoảng 1 con/phụ nữ trong 3 năm qua, thấp hơn nhiều so với mức thay thế 2,1.

Tại các bệnh viện ở Zaporizhzhia, trẻ sinh non phải được chăm sóc trong lồng ấp, dùng thuốc, truyền dinh dưỡng và hỗ trợ hô hấp. Khi còi báo động không kích vang lên, bác sĩ thường ở lại bên các em bé thay vì di chuyển các trẻ sơ sinh yếu ớt xuống nơi trú ẩn, vì việc di chuyển có thể gây nguy hiểm hơn.

Bác sĩ Nataliia Bohuslavska, Trưởng khoa sơ sinh tại một bệnh viện phụ sản ở Zaporizhzhia, cho biết chiến sự khiến nỗi lo của phụ nữ mang thai trở nên nặng nề hơn, từ điều kiện sinh nở đến tương lai của đứa trẻ.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.