Hôm nay (22/5) là Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai tại Việt Nam. Trong phòng chống thiên tai, phương châm "4 tại chỗ" gồm: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ giữ vai trò then chốt để giảm thiểu thiệt hại.
Bình yên đã trở lại với thôn Phú Phong (xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) - một trong những vùng chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn lũ lịch sử cuối tháng 11/2025. Những ngôi nhà vững chãi được xây từ Chiến dịch Quang Trung và vụ lúa đầu tiên xuống giống sau lũ được mùa đã giúp người dân có thêm nhiều niềm vui mới. Tuy nhiên, khi nhắc về cơn lũ lịch sử cách đây 6 tháng, người làng đến nay vẫn bị ám ảnh.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khó lường, việc chủ động từ cơ sở, cả về phương tiện, kỹ năng và thông tin, là yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Thông tin về xả lũ ra sao, ngập như thế nào, di chuyển, tránh trú ở đâu vẫn còn là khoảng trống với nhiều xóm nhỏ, nhất là những xã có địa bàn rộng. Nhiều xã gần như không có phương tiện cứu hộ chuyên nghiệp tại chỗ hoặc không đủ vì vùng ngập quá rộng.
Ở xã Hòa Thịnh - địa phương chịu thiệt hại nặng nề trong cơn lũ lịch sử với hơn 20 người mất, sau lũ, địa phương đã nhận được các cano, xuồng máy từ các tổ chức hỗ trợ, nhưng để có người điều khiển phương tiện, đến lúc này, cả xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã không có người biết lái tàu.
Thiếu tá Phạm Hồng Thuân (Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Trong vùng rốn lũ vừa qua, lực lượng lái cano rất khó khăn. Sắp tới sẽ biên chế một đồng chí lái xe về đơn vị và kiêm luôn lái cano của đơn vị, vì vậy sẽ thực hiện tốt các nội dung trong công tác cứu hộ, cứu nạn".
Tỉnh Đắk Lắk có kế hoạch đầu tư khoảng 460 tỷ đồng xây dựng 295 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại 34 xã, phường. Đây là giải pháp quan trọng, nhưng trong bối cảnh thiên tai ngày càng khó lường, việc chủ động từ cơ sở, cả về phương tiện, kỹ năng và thông tin, sẽ là yếu tố quyết định để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.
Bình luận (0)