"Ấn Độ trên hết" - Chính sách đối ngoại mang nhiều hàm ý

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 05/01/2019 06:15 GMT+7

VTV.vn - "Ấn Độ trên hết" là thông điệp của Thủ tướng Narendra Modi trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên trong năm mới 2019.

Một thông điệp rõ ràng và đang thu hút sự chú ý rộng rãi của các nước, đó là định hướng "Ấn Độ trên hết" của Thủ tướng Modi. Một tuyên bố chính sách đối ngoại mang nhiều hàm ý đối với khu vực và thế giới, khi mà Ấn Độ đang ở vị trí trung tâm trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cấu trúc khu vực đang định hình.

Đối với Việt Nam, chính sách của Ấn Độ cũng rất đáng quan tâm trong bối cảnh Ấn Độ là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Chúng ta chỉ có 3 đối tác ở cấp độ quan hệ cao nhất này là Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Vậy cần hiểu "Ấn Độ trên hết" là như thế nào? Phóng viên VTV đã cùng bàn luận với TS. Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao trong chương trình Vấn đề hôm nay:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước