Bệnh ung thư ở Việt Nam: Tăng cao và có xu hướng trẻ hóa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 27/09/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Các con số thống kê chỉ ra rằng, tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư ở Việt Nam đang tăng nhanh chóng cũng như ngày càng có nhiều người trẻ được phát hiện bệnh.

Dự kiến vào năm nay, trên thế giới sẽ có thêm 18 triệu ca ung thư và khoảng 9,6 triệu người tử vong do căn bệnh này. Đây là con số đáng báo động được cơ quan quốc tế nghiên cứu ung thư trực thuộc Liên hợp quốc vừa công bố, tăng 1/3 so với năm 2012. Châu Á ước tính chiếm một nửa ca mắc bệnh mới và hơn một nửa số ca tử vong.

Ung thư phổi là "thủ phạm" gây nhiều ca tử vong nhất ở cả nam giới và nữ giới toàn cầu, tiếp đó là ung thư trực tràng và ung thư vú. Theo các chuyên gia, sở dĩ căn bệnh ung thư ngày càng phổ biến là do nhiều yếu tố, từ tăng trưởng dân số đến lão hóa dân số, lối sống và chế độ ăn uống.

Việt Nam đứng thứ 72/172 quốc gia về tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư. Tỷ lệ này cũng tăng nhanh chóng khi mỗi ngày, Việt Nam có 315 người ra đi vì ung thư và mỗi năm có 114.000 người tử vong, cao gấp khoảng 12 lần so với tai nạn giao thông. Các bệnh ung thư chủ yếu ở Việt Nam là ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư vú và ung thư đại tràng.

Bệnh ung thư ở Việt Nam: Tăng cao và có xu hướng trẻ hóa - Ảnh 1.

Những con số đáng báo động về số lượng người tử vong do ung thư ở Việt Nam

Trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 26/9, bác sĩ Phạm Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện K Trung ương, cơ sở Tân Triều đã nêu lên những con số đáng lo ngại về bệnh ung thư ở Việt Nam: "Ung thư đã và đang là gánh nặng toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Bệnh viện K là bệnh viên hàng đầu về điều trị ung thư. Hàng ngày, chúng tôi tiếp xúc, khám chữa và điều trị cho các bệnh nhân thì tình trạng quá tải là rất rõ ràng hiện hữu và thực sự ai đến bệnh viện K đều cảm nhận được điều đó. Trong 6 tháng đầu năm 2018, riêng số lượt khám là 196.700 ca, tăng 20% so với 6 tháng đầu năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm, chúng tôi cũng đã mổ trên 10.000 ca ung thư và số lượt điều trị hóa chất là 22.000 bệnh nhân. Con số xạ trị cũng rất ấn tượng là gần 14.000 bệnh nhân. So với con số của năm 2017 đều tăng ít nhất 10-15%".

Bác sĩ Phạm Văn Bình cũng chỉ ra điều đặc biệt là rất nhiều bệnh nhân ung thư ở Việt Nam đều còn rất trẻ: "Tôi là một phẫu thuật viên, chuyên về mổ ung thư tiêu hóa đã gặp những bệnh nhân ung thư dạ dày rất trẻ. Cháu mà tôi đã từng mổ mới có 11 tuổi 6 tháng. Trước đây thì chúng ta thường gặp bệnh nhân ung thư dạ dầy ở tuổi 50, 60 nhưng giờ đã thay đổi. Các đồng nghiệp của tôi chuyên về ung thư tuyến giáp đã mổ cho những bệnh nhân 8, 9 tuổi. Như vậy, xu hướng trẻ hóa là rất đặc biệt".

"Khi mổ cho các cháu nhỏ như vậy, cảm xúc của các bác sĩ rất đặc biệt, vừa xót xa, vừa đáng thương và đặt ra vấn đề cho các bác sĩ, giới y khoa nói chung cần có các biện pháp phòng ngừa, phát hiện bệnh tốt hơn" - bác sĩ Phạm Văn Bình nhấn mạnh.

Gia tăng số ca mắc ung thư phổi tại Việt Nam Gia tăng số ca mắc ung thư phổi tại Việt Nam Tỷ lệ ung thư dạ dày ở Việt Nam Tỷ lệ ung thư dạ dày ở Việt Nam Mỗi ngày, Việt Nam có 7 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung Mỗi ngày, Việt Nam có 7 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước