Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi:

Bỏ tội cố ý làm trái, kinh doanh trái phép: Nhiều ý kiến trái chiều

PV-Thứ sáu, ngày 19/06/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Kinh doanh trái phép và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đã không còn trong Dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi.

Hai tội danh đã gây nhiều ý kiến trái chiều là tội kinh doanh trái phép và tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đã không còn trong Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi đang được thảo luận tại Quốc hội. Đây chính là những tội danh nhiều người cho rằng trong nhiều trường hợp, đặc biệt là ở một số vụ án lớn trong thời gian vừa qua, chúng ta đã hình sự hóa các quan hệ kinh tế.

Đây là một điểm rất mới trong Dự thảo sửa đổi lần này. Chính vì rất mới, Dự thảo đã gặp phải rất nhiều các ý kiến phản đối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước