Có hay không việc tiếp tay cho lâm tặc phá rừng Pơ mu tại Nam Giang?

Ban Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 05:49 GMT+7

VTV.vn - Hơn 60 gốc Pơ mu cổ thụ bị đốn hạ ngay gần khu vực tuần tra. Gỗ xẻ được tìm thấy ngay cả trong khuôn viên của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang, Quảng Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra rõ vụ việc phá rừng tự nhiên Pơ mu tại tiểu khu 351 thuộc khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những vụ phá rừng Pơ mu nghiêm trọng nhất, có dấu hiệu phá rừng theo đường dây, có tổ chức và không thể loại trừ sự bao che của cơ quan chức năng.

Ngày 9/7, người dân địa phương đã phát hiện bãi gỗ Pơ mu tập kết tại xã La Dêê. Đến ngày 12/7, kiểm đếm số gỗ tập kết cho thấy có tới 280 phách gỗ Pơ mu đã bị cưa xẻ. Ngày 14/7, các cơ quan nội chính huyện Nam Giang kiểm đếm tại hiện trường đã ghi nhận có tới hơn 60 gốc Pơ mu với đường kính khoảng 0,5 - 1 m bị triệt hạ, phát hiện thêm khoảng 5m3 gỗ chưa kịp chuyển ra khỏi hiện trường.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 16/7, cơ quan điều tra phát hiện 115 phách gỗ Pơ mu nằm ngay phía sau dãy nhà làm việc của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang, gần 30 phách gỗ nằm cách Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang khoảng 15m. Trực tiếp khảo sát hiện trường, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam khẳng định đây là vụ phá rừng Pơ mu lớn, nghiêm trọng nhất trên địa bàn từ trước đến nay.

Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc này, chương trình Vấn đề hôm nay đã liên hệ trực tiếp với phóng viên điều tra Huy Kha của VTV8.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước