Dịch chuyển lao động để thoát nghèo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 24/10/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đối tượng có thể là chìa khóa cho thoát nghèo vùng cao là các lao động còn sung sức từ 18-40 tuổi, có sức khỏe nhưng trình độ không cao.

Hàng vạn lao động từ miền núi xuống miền xuôi làm việc mỗi năm. Nguồn lao động này đang góp phần giảm thiếu hụt lực lượng lao động giản đơn và đây cũng là cách giúp họ thoát nghèo. Tuy nhiên làm sao để đảm bảo quyền lợi cũng như khuyến khích họ rời miền quê nghèo khó để mưu sinh là vấn đề cần đặt ra. Tâm lý e ngại vẫn đang khiến những lao động vùng cao không muốn về miền xuôi làm việc.

Đối tượng có thể là chìa khóa cho thoát nghèo vùng cao là các lao động còn sung sức từ 18-40 tuổi, có sức khỏe nhưng trình độ không cao. Để họ đứng ra làm chủ hộ gia đình sản xuất thoát nghèo ngay tại địa phương là không dễ dàng. Nhưng nếu họ là nguồn lao động cho những công việc giản đơn đang thiếu lao động là cách làm đang được áp dụng. Và thực tế đã chứng minh đây là cách làm tốt cho tốt cho người lao động và người sử dụng lao động.

Cùng bàn luận về chủ đề Tìm lối thoát nghèo trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 23/10 là ông Lê Quang Trung, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước