"Gập ghềnh" cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Làm thế nào để 2 bên tin nhau?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/05/2018 06:57 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện được cả thế giới chờ đợi đang vướng vào một nút thắt - đó là Triều Tiên có thể rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh đang dần đi đến đích giữa Triều Tiên với Mỹ.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng chuẩn bị, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên dự kiến tại Singapore ngày 12/6 đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Cảnh báo này được phía Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận thường niên mang tên Thần Sấm. Phía Mỹ và Hàn Quốc khẳng định đây là sự kiện đã được lên kế hoạch từ trước, còn phía Triều Tiên coi đây là sự tập dượt cho một cuộc xâm lược Triều Tiên.

Như vậy, đường đến Singapore ngày 12/6 đang có bước gập ghềnh nhưng đây không phải một sự thay đổi đột ngột mà hai bên vẫn đang trong quá trình thăm dò để từng bước xây dựng lòng tin sau nhiều trắc trở.

Vậy làm thế nào để hai bên có thể tin nhau? Cùng bàn về nội dung này với ông Nguyễn Vinh Quang, cố vấn cao cấp Trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển quốc tế, một chuyên gia rất am hiểu về tình hình Triều Tiên.

Chương trình Vấn đề hôm nay trên đây cũng đã phân tích, làm rõ 3 nội dung chính: Những động thái của các bên sau khi Triều Tiên thông báo có thể xem lại việc tham gia cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump; sự khác biệt trong quan hệ các bên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên; xây dựng lòng tin để có thể tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước