Hai nhân sự cấp cao đầu tiên của ông Donald Trump có điểm gì đặc biệt?

Vấn đề hôm nay-Thứ ba, ngày 15/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Reince Priebus và Stephen Bannon là hai nhân sự cấp cao đầu tiên mà Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn. Hai người có những điểm trái ngược nhau.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đưa ra những quyết định quan trọng đầu tiên. Trong đó, ông Trump đã lựa chọn ra hai nhân sự chủ chốt đầu tiên tại Nhà Trắng, đó là Chánh Văn phòng Nhà Trắng và cố vấn cao cấp.

Reince Priebus (44 tuổi) hiện đang giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa được chọn đảm nhận vị trí Chánh Văn phòng Nhà Trắng. Ông Reince Priebus được coi như người "gác cổng", lên các chương trình nghị sự cho Tổng thống một cách tỉ mỉ.

Còn ông Stephen Bannon (62 tuổi) được lựa chọn để làm chiến lược gia trưởng kiêm cố vấn cao cấp của Nhà Trắng. Nhân vật này từng gây nhiều tranh cãi với những tuyên bố, tư tưởng mang nặng tính dân tộc chủ nghĩa.

Đây không quyết định bất ngờ bởi cả hai đều đã sát cánh cùng ông Trump trong chiến dịch tranh cử vừa qua. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa hai nhân vật này phần nào cho thấy quan điểm lãnh đạo của tân Tổng thống Mỹ trong giai đoạn tới.

Qua đó, nhiều ý kiến cho rằng, ông sẽ có hai cộng sự mang đến sự cân bằng nhằm thay đổi Chính phủ liên bang. Bên cạnh đó, ông Trump tin tưởng nội các mới sẽ giúp ông làm nước Mỹ lớn mạnh trở lại.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao

VTV.vn - Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump ngày 13/11 đã bổ nhiệm Chánh Thư ký Nhà Trắng và Chiến lược gia trưởng, hai vị trí đầu tiên trong nội các của ông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước