Hiểm họa từ việc thao túng thông tin trên mạng xã hội

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 07:42 GMT+7

VTV.vn - Vừa qua, Facebook đã tuyên bố mạnh tay ngăn chặn tình trạng bị lợi dụng để phát tán thông tin nhằm thao túng dư luận.

Trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook đã quyết định mở rộng chiến dịch ngăn chặn tin tức giả mạo. Lần này, đối tượng mà họ hướng đến là những chiến dịch tuyên truyền do các tổ chức, Chính phủ thực hiện, lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để thao túng, đánh lạc hướng suy nghĩ của dư luận vì mục tiêu chính trị.

Theo Facebook, các kế hoạch kiểu này thậm chí còn tệ hơn rất nhiều so với tin tức giả bởi người sử dụng có thể phát tán, nhân rộng một quan điểm cụ thể, điều khiển suy nghĩ củ dư luận theo hướng lệch lạc. Do đó, Facebook đã lập nên chiến dịch cụ thể để ngăn chặn vấn nạn này.

Nhà nghiên cứu truyền thông Lê Ngọc Sơn đã tham gia trao đổi về chủ đề này trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 29/4. Mời quý độc giả theo dõi ở video trên!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước