Ngân hàng Chính sách xã hội nói gì về tỷ lệ nợ khó đòi ấn tượng 0,43%?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/09/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - 0,43% là tỷ lệ nợ khó đòi của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đối với chương tình tín dụng giảm nghèo đã được triển khai gần 20 năm nay.

Một ngân hàng cho hàng triệu khách hàng vay vốn trong gần 20 năm qua mà tỉ lệ nợ khó đòi chỉ 0,43%. Đây là con số rất ấn tượng về hiệu quả đồng vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tại sao đồng vốn vay lại đạt hiệu quả cao như vậy? Nó đem lại điều gì cho hàng triệu hộ nghèo ở Việt Nam?

Như Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nói sáng 23/9 trong hội nghị trực tuyến về mô hình này, đây là đặc sản của Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Mô hình này cũng được Ngân hàng Thế giới (WB) hay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá rất cao.

Ông Nguyễn Đức Hải – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội là khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 23/9 sẽ cùng bàn luận để làm rõ hơn về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước