Người dân cam chịu chung sống với tắc đường hàng chục tiếng tại Jakarta

Ban Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 08/07/2016 06:48 GMT+7

VTV.vn - Với dân số khoảng 30 triệu người và hệ thống giao thông công cộng yếu kém, số phận của Jakarta luôn gắn chặt với tình trạng tắc đường nghiêm trọng.

Vụ tắc đường lịch sử tại Indonesia cách đây vài ngày kéo dài tới khoảng 35 tiếng trên đoạn đường cao tốc nối liền thủ đô Jakarta với thành phố Tegal. Theo nguồn tin địa phương, vụ tắc đường kinh hoàng này đã khiến 13 người thiệt mạng do đau tim hoặc kiệt sức sau khi ngồi trên xe quá lâu trong thời tiết nắng nóng. Do tắc đường nặng, xe cứu thương không thể định vị và tiếp cận nạn nhân để cấp cứu. Bộ Y tế Indonesia cho rằng đã có 15 người thiệt mạng trong 3 ngày qua do tắc đường tại nhiều địa điểm khác nhau ở Indonesia.

Một phần nguyên nhân gây ra vụ kẹt xe nghiêm trọng này là do nhiều người cố gắng về quê sớm để kịp đón ngày lễ Eid al-Fitr đánh dấu kết thúc tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Mặc dù con số thương vong chênh lệch giữa các nguồn tin, vẫn không thể phủ nhận tình trạng giao thông tại Indonesia đang ở mức báo động.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã trao đổi trực tiếp với ông Hoàng Anh Tuấn - Đại sứ Việt Nam tại Indonesia.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước