Quyết thực hiện chủ trương “Dây rút ngược” hút người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 13/02/2019 06:29 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tự tin về khả năng thu hút nhiều hơn nữa người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh trong những năm tới.

Mỗi năm, người Việt Nam chi hàng tỷ USD ra nước ngoài chữa bệnh. Trong khi đó, ở Việt Nam, nhiều bác sĩ có trình độ giỏi không kém. Ngành Y tế đặt mục tiêu thu lại nguồn ngoại tệ này đồng thời thu hút người nước ngoài tới Việt Nam chữa bệnh.

Khách mời trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 12/2 là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Bộ trưởng Bộ Y tế đã nhắc tới chủ trương "Dây rút ngược" trong lễ tổng kết năm 2018 và coi đây là một đề án của năm 2019. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến rất tự tin về khả năng thu hút người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh.

Theo báo cáo của Cục Khám chữa bệnh, hàng năm đã có khoảng 300.000 lượt người nước ngoài đến Việt Nam khám bệnh và khoảng hơn 50.000 người điều trị nội trú tại Việt Nam. Đáng nói, những con số này có xu hướng tăng. Nhiều công ty và tổ chức nước ngoài đã chuyển đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm từ nước ngoài về Việt Nam.

Những năm gần đây, Việt Nam đã làm chủ được nhiều công nghệ ngang tầm khu vực và thế giới. Điều này là lợi thế lớn để thu hút nhiều hơn nữa người nước ngoài đến Việt Nam khám chữa bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước