Tại sao thiên tai cứ đến Khánh Hòa thì số người chết lại lớn như vậy?

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/11/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn là nguyên nhân khách quan dẫn tới thiệt hại lớn ở tỉnh Khánh Hòa còn nguyên nhân chủ quan thì do đâu và do ai để xảy ra hậu quả này?

Mưa lớn liên tục trong ngày và đêm thứ Bảy (ngày 17/11) đã gây ra thảm họa lớn. Hơn 10 người chết và mất tích ở ngay thành phố Nha Trang – một trong những trung tâm du lịch của cả nước. Đây không phải miền núi vùng sâu vùng xa nhưng thiệt hại lại vô cùng ghê gớm.

Năm ngoái vào khoảng thời gian này, bão số 12 cũng đã cướp đi sinh mạng của hơn 40 người ở tỉnh Khánh Hòa. Tại sao cứ thiên tai đến tỉnh này thì số người chết lại lớn như vậy? Câu hỏi này phải được đặt ra 1 lần nữa vì không phải chỉ Khánh Hòa mới bị thiên tai, nhiều địa phương khác cũng bị thậm chí nặng hơn nhiều nhưng sao thiệt hại về người lại ít hơn?

Liệu thành phố này có vấn đề gì về quy hoạch? Câu chuyện của thành phố biển này là cá biệt hay đang là vấn đề của nhiều đô thị biển khác?

Cùng bàn luận về chủ đề này trong chương trình Vấn đề hôm nay ngày 19/11 là Tiến sĩ Trần Quang Hoài - Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng, Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ NN&PTNN và kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa.

Giao thông tại Khánh Hòa gián đoạn do mưa lớn Giao thông tại Khánh Hòa gián đoạn do mưa lớn Mưa lớn gây ngập nặng tại Khánh Hòa Mưa lớn gây ngập nặng tại Khánh Hòa Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Nha Trang Nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Nha Trang


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước