Tín hiệu trái chiều về chính sách của Mỹ đối với vấn đề Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 08:41 GMT+7

VTV.vn - "Điểm nóng" Triều Tiên vừa lóe lên một tín hiệu hòa dịu thì đã nhanh chóng trở lại trạng thái bế tắc. Con đường để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên đầy trắc trở.

Nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên thông qua đàm phán là một tiến trình đầy trắc trở, khi chỉ trong vòng 24h, thế giới đã chứng kiến những tuyên bố trái ngược nhau về khả năng đàm phán giữa Mỹ với Triều Tiên. Những tuyên bố đó cùng được phát đi từ Washington, một là của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ và tuyên bố ngược lại của chính người phát ngôn ngành ngoại giao Mỹ và cả Nhà Trắng.

Trước đó, tuyên bố đầy bất ngờ này đã được người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ Rex Tillerson đưa ra ngày 12/12 tại cuộc họp Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, Mỹ. Bất ngờ bởi trước nay Washington luôn bảo lưu quan điểm chỉ chấp nhận đàm phán sau khi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Đây không phải là lần đầu tiên Ngoại trưởng Tillerson đề cập giải pháp ngoại giao trong vấn đề Triều Tiên. Ông Tillerson là người đã nhiều lần bày tỏ quan điểm ủng hộ đối thoại với Bình Nhưỡng, thậm chí ngay cả khi Tổng thống Trump khẳng định thời điểm để đối thoại đã qua.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đề xuất của Ngoại trưởng Rex Tillerson, cả Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ đều ra tuyên bố khẳng định: Chưa thể đàm phán với Triều Tiên trong thời điểm này vì Triều Tiên chưa tỏ rõ thiện chí.

Những động thái mới nhất trên cho thấy, đối thoại với Triều Tiên hiện chưa phải là giải pháp tối ưu của chính quyền Tổng thống Donald Trump và mọi sự lựa chọn vẫn còn đang để ngỏ.

Tín hiệu trái chiều về chính sách của Mỹ đối với vấn đề Triều Tiên - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu về việc sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên, ngày 12/12, tại Washington. (Ảnh: Reuters)

Đàm phán luôn là một từ khóa quan trọng liên quan đến căng thẳng về chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Mỗi khi có tuyên bố sẵn sàng đàm phán, từ bất cứ bên nào, nó đều nhen nhóm lên hy vọng căng thẳng sẽ được hạ nhiệt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mà vấn đề Triều Tiên liên tiếp bị đẩy lên những nấc thang căng thẳng mới như năm nay, các nhà ngoại giao kỳ cựu đều cho rằng thời điểm hiện nay chưa phải đã chín muồi để có thể khởi động lại đàm phán. Đây cũng là thông điệp từ cuộc gặp giữa Tổng Thư ký LHQ Antonio Guteres hiện đang ở thăm Nhật Bản với Thủ tướng Shinzo Abe diễn ra ngày 14/12 tại Tokyo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước