Còn nhiều địa phương chưa tổ chức biển báo tại lối đi tự mở

VTV9Cập nhật 14:44 ngày 20/09/2017

VTV.vn - Hiện có 10 tỉnh, thành phố chưa triển khai tổ chức cảnh giới tại các lối đi tự mở, có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông như: Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên…

Gần 400 vị trí, lối đi tự mở giao cắt giữa đường bộ và đường sắt đã được xóa bỏ. Đây là con số được đưa ra trong hội nghị về kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt vào sáng 20/9 tại TP.HCM.

Theo đánh giá tại hội nghị phối hợp thực hiện quy chế, đã có nhiều địa phương chưa triển khai đầy đủ các nội dung trong quy chế ký với Bộ GTVT. Số lượng ba tỉnh, thành phố Hải Phòng, Yên Bái, Nghệ An tổ chức triển khai cảnh giới là rất ít so với yêu cầu thực tế.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2017 đã xảy ra 251 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 113 người, bị thương 117 người. Con số này tuy có giảm so với cùng kỳ năm 2016 nhưng theo thống kê, có đến 70% số vụ tai nạn xảy ra tại các lối đi tự mở.

Chính vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là Bộ GTVT sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương một cách quyết liệt và nghiêm túc hơn, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất áp dụng các ứng dụng khoa học công nghệ trong việc quản lý cũng như đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.


Người dân tự ý tháo dỡ dải phân cách, mở lối đi trên QL1 Người dân tự ý tháo dỡ dải phân cách, mở lối đi trên QL1 7 tháng đầu năm, 95 người chết vì tai nạn giao thông đường sắt 7 tháng đầu năm, 95 người chết vì tai nạn giao thông đường sắt Tai nạn đường sắt gia tăng: Lỗi phần lớn do ý thức người dân Tai nạn đường sắt gia tăng: Lỗi phần lớn do ý thức người dân


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Những chiêu trò dẫn dụ khách từ "cò đất"

VTV.vn - Sử dụng những hình ảnh hấp dẫn, cung cấp thông tin sai lệch hay tạo hiệu ứng tâm lý đám đông…đang là những cách thức phổ biến khiến người mua sập bẫy.