Á hậu Hong Kong dọa nạt bạn trai để được cưới

A (Theo 8Days)-Thứ ba, ngày 21/07/2020 09:47 GMT+7

VTV.vn - Thái Thiếu Phân - một trong những Á hậu đình đám bước ra từ cuộc thi nhan sắc Hong Kong - nói 13 năm trước, cô đã yêu cầu Trương Tấn chia tay hoặc cầu hôn cô.

Mối tình giữa Thái Thiếu Phân và chồng - nam diễn viên Trương Tấn - được xếp vào danh sách những mối tình đáng ghen tỵ nhất của ngành công nghiệp giải trí xứ Cảng thơm. Cặp đôi gặp nhau vào năm 2003 trên phim trường bộ phim truyền hình Paradise. 4 năm sau, 2007, họ kết hôn và từ đó tới nay, luôn rất cởi mở chia sẻ tình yêu của họ cho nhau trên truyền hình và trên phương tiện truyền thông xã hội.

Tuy nhiên, có một sự thật mới đây mới được công bố, đó là Thái Thiếu Phân và Trương Tấn đã gần như chia tay trước khi kết hôn.

Trong một tập gần đây của chương trình thực tế Viva La Romance - chương trình thu hút sự quan tâm vì nói về mối quan hệ của người nổi tiếng - với chủ đề về đám cưới, thông tin bí mật kia đã lần đầu được hé lộ.

Thái Thiếu Phân nói: "Ngày đó tôi rất hạnh phúc, bố tôi nắm tay tôi khi tôi chuẩn bị đi vào trong sảnh cướ, và Trương Tấn đang hát một bài hát tình yêu. Bất chấp tất cả những trở ngại và khó khăn tôi đã gặp trong đời, tôi biết rằng từ ngày đó sẽ có một người ở bên cạnh, đồng hành cùng tôi, chúng tôi cùng nhau sống một cuộc sống tốt hơn".

Á hậu Hong Kong dọa nạt bạn trai để được cưới - Ảnh 1.

Nhưng con đường đi đến đám cưới không hề trơn tru - theo tiết lộ của Trương Tấn. 

"Vào thời điểm đó, chúng tôi đã hẹn hò được 4 năm, Thái Thiếu Phân nói với tôi: Em sắp hết thời gian rồi, nếu chúng a không kết hôn, vậy thì hãy chia tay!".

"Cô ấy cho phép tôi tự suy nghĩ về điều này" - Trương Tấn nói tiếp - "Tôi đã có ý tưởng rằng một người đàn ông cần phải có một sự nghiệp thành công trước khi anh ta có thể kết hôn".

Sau nhiều suy ngẫm, Trương Tấn nhận ra rằng không ai có thể đảm bảo thành công trong showbiz, bất kể nỗ lực bao nhiêu và phải mất thời gian để đạt được những mục tiêu nhất định.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng sự nghiệp và hôn nhân của mình không cần phải mâu thuẫn với nhau. Sau khi kết hôn, tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp của mình, vì vậy tôi đã nói với Thái Thiếu Phân: Dù sự nghiệp của tôi thế nào, tôi đã chọn em và tôi tin vào em. Vì vậy hãy kết hôn ngay bây giờ!".

Chồng Thái Thiếu Phân: Mọi người nói tôi sẽ sống lệ thuộc vào vợ đến hết cuộc đời Chồng Thái Thiếu Phân: Mọi người nói tôi sẽ sống lệ thuộc vào vợ đến hết cuộc đời

VTV.vn - Trương Tấn được cho là kém vợ, Á hậu Hong Kong năm 1991 Thái Thiếu Phân, cả về địa vị lẫn danh tiếng. Anh không chối bỏ sự thật này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước