Bị thẩm phán bác bỏ, em bé trên bìa album của Nirvana vẫn tái khởi kiện

Hà Linh (Theo Fox News)-Thứ sáu, ngày 14/01/2022 12:52 GMT+7

Hình ảnh Spencer Elden (4 tháng tuổi) khỏa thân trên bìa album "Nevermind" của Nirvana. (Ảnh: DGC Records/John Chapple)

VTV.vn - Vụ kiện bức ảnh em bé khỏa thân trên bìa album "Nevermind" của ban nhạc đình đám Nirvana có vẻ như vẫn chưa đi đến hồi kết.

Sau khi thẩm phán tại California bác bỏ đơn kiện đầu tiên của Spencer Elden - em bé khỏa thân xuất hiện trên bìa album "Nevermind", người đàn ông này đã một lần nữa tiếp tục khởi kiện Nirvana với cáo buộc ban nhạc đã sử dụng hình ảnh mà không có sự đồng ý của anh, đồng thời cho rằng việc sử dụng hình ảnh em bé khỏa thuân chính là lạm dụng trẻ em. 

Elden yêu cầu được bồi thường thiệt hại 150.000 USD Mỹ từ mỗi bị cáo trong số 15 bị cáo có tên trong vụ kiện, bao gồm nhiếp ảnh gia Kirk Weddle, vợ cũ của ca sĩ quá cố Kurt Cobain là Courtney Love, người quản lý tài sản của anh và các thành viên ban nhạc Dave Grohl và Krist Noveselci.

Cụ thể, đơn kiện mới chỉ rõ rằng ban nhạc Nirvana và hãng đĩa Geffen đã "cố ý tìm cách trưng bày hình ảnh Elden khỏa thân và khai thác hình ảnh để thu lợi thương mại". Trước đó, Spencer Elden cũng khẳng định anh đã phải "chịu thiệt hại suốt đời" khi hình ảnh khỏa thân của anh (4 tháng tuổi) xuất hiện tràn lan khắp nơi.

Với việc Spencer tiếp tục đệ đơn kiện, vụ kiện này vẫn sẽ một lần nữa được đưa ra xét xử. Trước đó, thẩm phán bác bỏ đơn kiện của nam thanh niên này do anh đã bỏ lỡ thời hạn nộp đơn phản đối đề nghị bãi bỏ của các bị cáo. Với đơn kiện mới, Spencer Elden vẫn có cơ hội để thắng kiện trước các thành viên ban nhạc Nirvana. Ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin thêm về phiên tòa tiếp theo của vụ kiện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước