Chồng yêu cầu ly hôn với Châu Tấn 1 năm trước

A (Theo Asian News)-Thứ hai, ngày 06/08/2018 12:16 GMT+7

(Ảnh: PBE Media)

VTV.vn - Theo thông tin mới nhất, nam diễn viên Cao Thánh Viễn đã yêu cầu được ly hôn với ngôi sao của màn ảnh Hoa ngữ Châu Tấn vào năm ngoái.

Châu Tấn và Cao Thánh Viễn kết hôn vào năm 2014, thông báo kết hôn của cả hai đã gây bất ngờ cho nhiều người vào thời điểm đó. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đặc biệt là vào năm ngoái, báo chí thường xuyên đưa tin về chuyện hôn nhân của cả hai có vấn đề và họ thật sự không còn tình cảm với nhau.

Theo thông tin mới nhất được truyền thông Trung Quốc đưa, Châu Tấn và Cao Thánh Viễn đã sống ly thân trong hai năm qua. Năm ngoái, nam diễn viên họ Cao đã chính thức đưa ra lời đề nghị ly hôn. Nguyên nhân chính của cuộc chia tay được cho là do những khác biệt không hòa giải được.

Những khác biệt này là do sự sinh trưởng, nền tảng văn hóa và quan điểm sống khác nhau. Mặc dù cặp đôi đã cố gắng thu hẹp khoảng cách của sự khác biệt nhưng những nỗ lực dường như chưa đủ và không thể hóa giải được những mâu thuẫn giữa họ. Điều đó đã dẫn tới việc Cao Thánh Viễn đưa ra đề nghị sống ly thân 2 năm trước để cả hai có thời gian suy nghĩ cũng như đánh giá lại vấn đề họ đang gặp phải.

Và đến năm ngoái thì anh chính thức đề nghị ly hôn. Nhưng Châu Tấn chưa đưa ra ý kiến cuối của cô về lời đề nghị này. Vào năm ngoái, theo truyền thông Trung Quốc, nguyên nhân chính của những lục đục giữa vợ chồng Châu Tấn do sự bất đồng ngôn ngữ.

Cao Thánh Viễn sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên anh chủ yếu sử dụng tiếng Anh, trong khi đó, Châu Tấn nói tiếng phổ thông. Đây cũng là điều dẫn đến sự bất đồng. Ngoài ra, do lịch làm việc bận rộn, thường xuyên xa cách khiến cuộc hôn nhân của Châu Tấn và Cao Thánh Viễn, sau 3 năm kết hôn, có dấu hiệu lung lay, không bền vững.

Tình cảm của cặp đôi được cho biết đã không còn nhiều mặn nồng như trước. Ngay sau khi tin đồn được lan đi, những người bạn thân và đồng nghiệp đã tuyên bố tin đồn trên là không đúng sự thật. Tuy nhiên, những tin đồn này vẫn tiếp tục được làn truyền rộng rãi. Cuối cùng, chính nhân vật chính đã phải lên tiếng để giải tỏa tin đồn. "Chúng tôi không ly hôn" – Châu Tấn nói trong phát ngôn của cô vào năm ngoái.

Tuyên bố của Châu Tấn có vẻ không có hiệu lực nhiều vì ít lâu sau sự phủ nhận của cô, những tin đồn hôn nhân bất hòa đã một lần nữa trở lại. Theo đăng tải của truyền thông - lấy nguồn tin từ một người bạn của Châu Tấn, cũng là một ngôi sao hạng A – ngay sau đó thì Châu Tấn và Cao Thánh Viễn đã không còn sống chung một thời gian và cả hai đang trong quá trình ly hôn. Điều này càng như có vẻ chắc chắn hơn khi người ta phát hiện ra rằng Thánh Viễn đã ngừng mối quan hệ với công ty riêng của Châu Tấn – nơi đã quản lý các dự án của anh tại châu Á trong 3 năm cho tới thời điển tin đồn bất hòa xuất hiện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước