Daniel Craig khóc khi xem "No Time To Die"

Hà Linh (Theo Screen Rant)-Thứ ba, ngày 15/03/2022 15:16 GMT+7

(Ảnh: Screen Rant)

VTV.vn - Một phần nguyên nhân khiến Daniel Craig xúc động là do "No Time To Die" là bộ phim cuối cùng nam diễn viên thủ vai điệp viên 007.

Theo nguồn tin từ Digital Spy, Daniel Craig đã có những cảm xúc mãnh liệt khi xem lại màn nhập vai James Bond của chính mình trong No Time To Die. "Anh ấy đã khóc bởi anh ấy đã gắn bó với điệp viên 007 hơn 18 năm rồi. Đó từng là một phần cuộc đời của Daniel", nguồn tin cho biết thêm.

Cũng theo nguổn tin này, nam tài tử đã giúp đội ngũ làm phim hoành thành những khâu cuối cùng sau khi đóng máy. "Bộ phim có ý nghĩa quan trọng với anh ấy. Có những diễn viên có thể hiểu rõ quy trình làm phim và Daniel là một trong những diễn viên đó. Anh ấy thực sự nhiệt tình và luôn hỗ trợ các đạo diễn, nhà sản xuất và biển kịch, Anh ấy đã dành 3 ngày trong phòng biên tập với chúng tôi để cùng làm việc", nguồn tin chia sẻ.

Không có gì ngạc nhiên khi Daniel Craig xúc động trong khi xem lại No Time To Die. Nam tài tử 54 tuổi này đã trở thành James Bond trong 15 năm với 5 bộ phim, anh cũng chính là diễn viên thủ vai Bond lâu nhất.  Mặc dù Daniel Craig luôn khẳng định màn thử vai điệp viên 007 của anh rất "tồi tệ" nhưng nam diễn viên đã làm rất tốt vai diễn của mình. Anh trở thành một điệp viên người Anh chính gốc, là gương mặt đại diện cho vai diễn điệp viên 007 đã in sâu vào tâm trí khán giả. Chính vì vậy, khi nam diễn viên nói lời tạm biệt vai diễn này, những người hâm mộ đã vô cùng nuối tiếc.

No Time To Die cũng là một bộ phim khá "đắt đỏ" khi có chi phí sản xuất lên đến 250 triệu USD. Đây là con số chưa bao gồm chi phí quảng bá phim. Theo nguồn tin trước đó, số tiền mà nhà sản xuất bỏ ra để quảng bá phần phim này là khoảng 100 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước