Diễn viên Bảo Thanh: “Tôi không muốn biến mất trong ký ức của con”

Trần Thùy (Ảnh FBNV)-Thứ tư, ngày 04/09/2019 06:00 GMT+7

Gia đình hạnh phúc của Bảo Thanh (Ảnh FBNV)

VTV.vn - Tự nhận thấy bản thân dành quá nhiều thời gian cho công việc nên lơ là việc chăm sóc gia đình, Bảo Thanh thừa nhận cô rất sợ bị biến mất trong ký ức của con.

Bảo Thanh hiện đang là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến khi cô liên tục đạt thành công trong những vai diễn của mình, gần đây là vai Anh Thư trong bộ phim Về nhà đi con. Với lối diễn tự nhiên, chân thật trong cảm xúc, Bảo Thanh đã ghi tên mình vào danh sách top 5 đề cử cho hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng của giải thưởng VTV Awards 2019 cùng Thu Quỳnh, Bảo Hân, Ninh Dương Lan Ngọc và Thanh Hương.

Đây là năm thứ ba Bảo Thanh có mặt trong giải thưởng này, trước đó cô đã đoạt giải Nữ diễn viên ấn tượng - VTV Awards 2017 với vai Minh Vân trong bộ phim Sống chung với mẹ chồng. Chia sẻ về điều này, Bảo Thanh cho biết, Về nhà đi con là bộ phim thực sự đã chạm đến trái tim của mọi khán giả, nên các diễn viên trong phim đều có mặt trong danh sách đề cử này là điều không quá bất ngờ.

Diễn viên Bảo Thanh: “Tôi không muốn biến mất trong ký ức của con” - Ảnh 1.

Bảo Thanh là nữ diễn viên được đánh giá cao về lối diễn xuất đa dạng, linh hoạt, thông minh.

Sự nghiệp trải đầy hoa hồng

Nói về chặng đường đã qua, Bảo Thanh thừa nhận con đường làm nghề của cô khá suôn sẻ. Cô bén duyên diễn xuất từ năm 8 tuổi với bộ phim Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Tuy tuổi còn nhỏ và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng Bảo Thanh lại may mắn khi được thừa hưởng năng khiếu, lối biểu cảm tự nhiên từ bố mẹ. Trong phim, Bảo Thanh vào vai Nụ, một cô bé có cá tính mạnh. Với vai diễn này, Bảo Thanh nhận được giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim lần thứ 13.

"Sau vai Nụ, tôi cũng có cơ hội được tham gia một số bộ phim nữa quay tại Bắc Giang như Hương đất, Những đứa con vùng đồi, Dưới tán rừng lặng lẽ… tuy là những vai nhỏ thôi nhưng nó là tiền đề để khi tốt nghiệp cấp 3, tôi quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh mà không hề suy nghĩ. Khi đỗ được vào trường, đến năm thứ 2 tôi may mắn có cơ hội tham gia bộ phim Đi qua ngày biển động của đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Năm thứ 3, tôi có bầu và lập gia đình, sinh xong tôi tiếp tục được đạo diễn Bùi Tuấn Dũng mời tham gia phim Những người viết huyền thoại. Ban đầu tôi được mời vào làm vai chính là một cô văn công tên Hà, nhưng khi đọc kịch bản xong tôi lại ấn tượng với cô y tá Mai. Chỉ vì trong kịch bản có đoạn Mai bắn nhau với 3 lính ngụy ở trong rừng mà tôi đòi anh Dũng chuyển từ vai chính thành vai phụ" - Bảo Thanh bày tỏ.

Diễn viên Bảo Thanh: “Tôi không muốn biến mất trong ký ức của con” - Ảnh 2.

Vai diễn đầu tiên của Bảo Thanh (Nụ trong phim Vào Nam ra Bắc).

Sau khi tốt nghiệp, dù tham gia rất ít phim, nhưng Bảo Thanh luôn tạo được dấu ấn và gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Sau bộ phim Trò đời, Bảo Thanh bất ngờ Nam tiến tham gia 2 dự án phim Ba ơi! Mẹ có về không?Người chồng điên. Bảo Thanh cho hay: "Thời gian 2 năm trong TP.HCM cũng là quãng thời gian khó khăn nhất của tôi khi làm việc ở nơi đất khách quê người. Nhưng bù lại, đây là hai bộ phim thành công ngoài mong đợi khi tôi đoạt giải Cánh diều vàng cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Ngọc Diệp trong phim Người chồng điên. Sau 2 năm đó, tôi trở về Bắc và được mời tham gia phim Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng và gần đây nhất là Về nhà đi con. Tôi cảm thấy mình rất may mắn, khi cơ hội liên tục đến và tôi chỉ cần nắm bắt nó thôi".

Diễn viên Bảo Thanh: “Tôi không muốn biến mất trong ký ức của con” - Ảnh 3.

Bảo Thanh tạo ấn tượng với khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, cảm xúc. Trong hình là phân cảnh lấy nhiều nước mắt của Bảo Thanh và bố Sơn trong Về nhà đi con.

Hôn nhân hạnh phúc với người chồng tâm lý

Dù có cuộc sống khiến nhiều người mơ ước với người chồng hết mực chiều chuộng, yêu thương và con trai ngoan ngoãn, nhưng Bảo Thanh vẫn không tránh khỏi những biến cố trong sự nghiệp. Khi đứng trước những sóng gió, những tin đồn về tình cảm "phim giả tình thật", Bảo Thanh thường chọn cách im lặng vì cô cho rằng điều gì tự đến rồi cũng sẽ tự đi. "Khán giả bây giờ tinh tường lắm, họ biết được đâu là sự thật, đâu là những chiêu trò. Tôi nghĩ trong nghệ thuật không nên dùng chiêu trò vì nó sẽ để lại tiếng xấu cho người nghệ sĩ. Và thành công có được từ chiêu trò sẽ không bền" - Bảo Thanh khẳng định.

Diễn viên Bảo Thanh: “Tôi không muốn biến mất trong ký ức của con” - Ảnh 4.

Hiện Bảo Thanh khá viên mãn với gia đình hạnh phúc cùng chồng và con trai.

Được biết, chồng Bảo Thanh là một cựu công an với gương mặt điển trai và chiều cao 1m84 không thua kém gì người mẫu. Tuy không hoạt động nghệ thuật, nhưng anh là người luôn thấu hiểu, tận tình và tháp tùng vợ trong các sự kiện. Ngay cả khi Bảo Thanh vướng phải tin đồn tình cảm, anh vẫn luôn bên cạnh và động viên cô vượt qua. Gần đây, sau khi bộ phim Về nhà đi con kết thúc, Bảo Thanh và Quốc Trường (vai Vũ) trở nên vô cùng thân thiết khiến khán giả hoài nghi về mối quan hệ của hai người và thường hỏi Bảo Thanh liệu chồng cô có ghen không?. Đáp lại những thắc mắc này, Bảo Thanh chỉ cười và trả lời: "Câu hỏi này rất nhiều người hỏi tôi trên Facebook và mọi người tự trả lời luôn là chồng tôi ghen lắm, nhưng tôi nghĩ việc tôi nói gì không bằng mọi người tin gì. Nếu tôi nói chồng tôi không ghen liệu mọi người có tin không. Chồng tôi là người rất hòa đồng, còn anh Trường lại là người ít nói và có chút e dè khi lần đầu ra Bắc làm phim nên chồng tôi xem anh Trường như là một người em. Trong 5 tập phim ngoại truyện quay tại Vĩnh Phúc, chồng tôi cũng là người đưa tôi đi quay, nhiều lần anh Trường gọi điện nhờ chồng tôi đón đi ăn vì anh ấy không biết gọi xe. Có thể nói giữa chúng tôi chẳng có khoảng cách nào cả".

Diễn viên Bảo Thanh: “Tôi không muốn biến mất trong ký ức của con” - Ảnh 5.

Ngoài đời, Quốc Trường và vợ chồng Bảo Thanh rất thân thiết.

Gia đình luôn quan trọng nhất

Sau những thành công đạt được, Bảo Thanh tự nhận thấy bản thân đã cống hiến đủ cho khán giả và giờ là lúc dành thời gian cho gia đình. "Thời gian qua có nhiều anh chị báo chí tỏ vẻ không hài lòng vì tôi từ chối mọi cuộc phỏng vấn, không phải vì tôi chảnh mà tự tôi cảm thấy mình đã đủ thời gian cống hiến cho khán giả rồi. Thời gian này tôi muốn dành cho gia đình nhiều hơn. Tôi không muốn mình biến mất trong ký ức của con. Tôi muốn con biết rằng mẹ luôn đồng hành cùng con từ khi con lọt lòng đến khi con đi học lớp 1, lớp 2 và những chặng đường sau này. Hơn nữa, có rất nhiều anh chị báo chí hay hỏi những câu mà tôi trả lời có thể sẽ gây tổn thương cho những người trong gia đình, nên chi bằng tôi không nhận trả lời ngay từ đầu để giữ những người trong gia đình trong vòng an toàn. Mọi người không đáng phải chịu những tổn thương từ nghề nghiệp của mình" - Bảo Thanh xúc động chia sẻ.

Bảo Thanh cũng tiết lộ thêm, đầu năm 2019 cô có dự định sinh em bé thứ 2, nhưng khi nhận kịch bản phim Về nhà đi con, cô đành tạm gác kế hoạch vì kịch bản phim quá hay, quá hấp dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước