Diễn viên Hoa Thúy sợ chồng là… người an phận

PV-Thứ ba, ngày 24/07/2018 06:45 GMT+7

VTV.vn - Hoa Thúy từng hạnh phúc vì có một người chồng an phận, dành nhiều thời gian cho gia đình nhưng đến khi lớn tuổi hơn, chị lại rất sợ nghĩ đến việc chồng an phận.

Người đàn ông thường được mặc định đóng vài trò trụ cột của kinh tế của gia đình. Vì vậy việc người phụ nữ an phận là điều rất bình thường, nhưng đối với nhiều người, một người chồng an phận khó chấp nhận và cảm thông được. Về chủ đề "Chồng an phận", nữ diễn viên Hoa Thúy đã có những chia sẻ rất thú vị về cuộc sống cũng như quan điểm cá nhân của mình trong chương trình Bốn mùa yêu thương.

Diễn viên Hoa Thúy sợ chồng là… người an phận - Ảnh 1.

Từng hạnh phúc vì có người chồng an phận

Khi nhắc đến một người chồng an phận, người ta thường có xu hướng nhìn vào mặt xấu trước tiên như: Họ không có chí tiến thủ, họ sống cho riêng mình... Có thể mỗi người sẽ có cách nhìn riêng về vấn đề này, đối với Hoa Thúy, chị cho rằng: "Người chồng an phận là người có thể buông bỏ được hết những cám dỗ xã hội, tiết chế công việc và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn".

Hoa Thúy trải lòng, chị đã từng hạnh phúc vì có một người chồng an phận, một người đàn ông dành thời gian nhiều cho gia đình, quan tâm lo lắng cho gia đình. Tuy nhiên, khi tuổi lớn hơn, phải lo cho các con có cuộc sống tốt hơn, Hoa Thúy thừa nhận, chị rất sợ nghĩ đến việc chồng mình sẽ an phận.

Đối với những gia đình trẻ, người đàn ông an phận có thể dành thời gian vun đắp cho gia đình mới, cho vợ và đứa con thơ, tận hưởng hạnh phúc, như vậy chưa chắc là không tốt. Tuy nhiên, khi những đứa con lớn lên, cha mẹ đôi khi phải hy sinh những mong muốn an phận cá nhân để cùng nhau phấn đấu, cho con cái có cuộc sống đầy đủ hơn.

Diễn viên Hoa Thúy sợ chồng là… người an phận - Ảnh 2.

Chồng an phận, vợ có hài lòng hay không nằm ở thái độ của người đàn ông

Dưới góc nhìn là một người vợ, Hoa Thúy cho rằng, nếu có một người chồng an phận, không bon chen, không có ý chí phấn đấu, việc người vợ có hài lòng hay không lại nằm ở thái độ của người đàn ông. Dù cuộc sống ngoài kia có như thế nào nhưng người phụ nữ cảm thấy mình được yêu thương và họ cũng yêu thương chồng của họ, họ có thể vượt qua tất cả.

"Người phụ nữ là người giữ lửa nhưng có làm được điều đấy hay không thì lại phụ thuộc rất nhiều vào người đàn ông" - nữ diễn viên của Tình khúc Bạch Dương nói - "Một gia đình quan trọng nhất chính là sự chia sẻ, ngoài việc quan tâm đến nhau, quan trọng nhất là việc cùng nhau lo cho con cái và tôn trọng công việc của nhau".

Diễn viên Hoa Thúy sợ chồng là… người an phận - Ảnh 3.

Chị từng trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên với diễn viên Tùng Dương, có một con gái và có hai con trai với người chồng hiện tại.

Cuộc đời có thăng trầm, bên cạnh sự nghiệp, Hoa Thúy còn là một người vợ, người mẹ, có lẽ điều này đã giúp chị thấu hiểu và cảm thông cho những quyết định của người đàn ông. "Thực ra đàn ông không phải họ muốn an phận đâu, do cuộc sống quá áp lực, người tài giỏi quá nhiều, khi các anh không cạnh tranh được thì các anh về với gia đình thôi. Ai cũng mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng họ không làm được nên họ mới phải an phận, mình biết chắc là họ cũng rất là đau lòng" - nữ diễn viên kết lại cuộc trò chuyện trong chương trình Bốn mùa yêu thương.

DV Hoa Thúy: Câu chuyện của Tình khúc Bạch Dương 'éo le và lắt léo' DV Hoa Thúy: Câu chuyện của Tình khúc Bạch Dương "éo le và lắt léo"

VTV.vn - Cả diễn viên Hoa Thúy và Chi Bảo đều cho rằng phim Tình khúc Bạch Dương xoay quanh câu chuyện rất lắt léo và phức tạp.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước