Giá vé concert K-Pop tăng "chóng mặt", người hâm mộ phẫn nộ

Hà Linh (Theo Korea Times)-Thứ ba, ngày 09/05/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong vài năm, giá vé concert của các nghệ sĩ K-Pop đã tăng ở mức đáng báo động khiến những người hâm mộ phẫn nộ.

Sự bất hợp lý trong giá vé concert của các thần tượng K-Pop đang là chủ đề bàn tán xôn xao của khán giả trên toàn thế giới. Điều đáng nói là, dù đắt tới đâu thì concert vẫn "cháy vé" vì tình yêu của người hâm mộ với thần tượng quá nồng nhiệt, đây có lẽ cũng là lí do các công ty giải trí lập tức "thổi giá" vé concert để kiếm thêm nhiều lợi nhuận hơn.

Giá vé concert của K-Pop tăng bất thường sau vài năm

Giá vé concert K-Pop tăng chóng mặt, người hâm mộ phẫn nộ - Ảnh 2.

BLACKPINK tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới "Born Pink" với giá cả bị cho là quá đắt đỏ so với thu nhập của khán giả. (Ảnh: Allkpop)

Theo thống kê của MGR Online, giá trung bình vé xem concert K-Pop tại Thái Lan hiện tại là khoảng 155,6 USD, tăng gần 20% kể từ năm 2019 trước đại dịch. So với năm 2013, giá vé đã tăng đến 60%. Giá vé concert hiện tại bị cho là quá cao trong khi chất lượng concert không có quá nhiều thay đổi so với trước đây.

Lấy ví dụ cách đây một thâp kỷ, giá vé concert K-Pop tại Thái Lan ở mức rẻ nhất là 30,9 USD và giá cao nhất là 176,8 USD. Trong khi đó, buổi biểu diễn của BLACKPINK diễn ra tại sân vận động quốc gia Rajamangala tại Bangkok vào cuối tháng 5 sắp tới ghi nhận vé VIP lên đến 436 USD. Tương tự, buổi hòa nhạc của Stray Kids vào tháng 2 vừa qua cũng bị cho là không hợp lý khi giá vé cao nhất là 250,4 USD.

Sự tăng đột biến và quá đắt đỏ này khiến nhiều người hâm mộ tại Thái Lan phẫn nộ và lập tức yêu cầu Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng xem xét trường hợp này. Tuy nhiên, cơ quan của Thái Lan sau đó đã kết luận rằng họ không thể kiểm soát được giá vé concert của thần tượng.

Giá vé concert K-Pop tăng chóng mặt, người hâm mộ phẫn nộ - Ảnh 3.

Nhóm nhạc Stray Kids. (Ảnh: The Straits Times)

"Hiện tại chúng tôi không có bất kỳ luật nào để điều chỉnh giá vé cho các buổi hòa nhạc. Giá đã được đưa ra dựa trên sự đồng thuận giữa người bán và người tiêu dùng", Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại Thái Lan giải thích.

Tình hình này không chỉ căng thẳng tại Thái Lan, ngay tại xứ sở kimchi, người hâm mộ cũng không thể hưởng "đặc quyền quê nhà" khi giá vé để ngắm nhìn thần tượng vẫn là một số tiền không tưởng.

Theo thống kế, giá vé VIP tại concert ở Hàn Quốc có giá khoảng 151 USD. Giá vé này là quá đắt đỏ đối với nhiều khán giả. Tuy nhiên, dù phàn nàn và phẫn nộ nhưng tình yêu thần tượng vẫn khiến những người hâm mộ quyết tâm mua bằng được vé concert để hòa chung không khí với thần tượng của mình.

Nguyên nhân tăng giá vé là do đâu?

Giá vé concert K-Pop tăng chóng mặt, người hâm mộ phẫn nộ - Ảnh 5.

BTS trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. (Ảnh: Getty Images)

Nguyên nhân chính dẫn tới vấn đề tăng giá "chóng mặt" này được cho là do đại dịch COVID-19. Cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu đã khiến các buổi hòa nhạc bị trì hoãn và gần như không thể tổ chức trong vài năm qua. Điều này khiến các công ty giải trí và nhân viên của họ lâm vào cảnh nợ nần. Thậm chí, trong một số trường hợp, nhiều người đã buộc phải rời bỏ ngành giải trí do không thể bám trụ thêm nữa. Mặc dù các live show và concert đã có thể quay trở lại bình thường nhưng ban tổ chức cho biết họ buộc phải tăng giá nhằm đem ê-kíp trở lại cũng như kiếm thêm doanh thu.

Trên thực tế, COVID-19 cũng khiến giá vé của nhiều buổi diễn khác tại Hàn Quốc tăng cao, không chỉ của giới thần tượng. Một số vở nhạc kịch như West Side Story gây xôn xao dư luận khi giá công bố bị cho là "trên trời".

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng COVID-19 ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu và điều này ảnh hưởng tới cuộc sống của tất cả mọi người, không chỉ giới giải trí. Do đó, việc các công ty giải trí tăng giá gấp đôi, gấp ba so với trước đây là điều hoàn toàn vô lý khi tất cả đều đang trải qua giai đoạn khủng hoảng.

"Có vẻ như giá vé sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa vì dù có cao đến đâu, người hâm mộ cũng vẫn mua vé mà", một khán giả bình luận, "Những gì lên quan đến K-Pop đều có thể tăng giá bao nhiêu tùy thích do nhu cầu của người hâm mộ quá lớn".

Giá vé concert K-Pop tăng chóng mặt, người hâm mộ phẫn nộ - Ảnh 6.

Quả đúng như vậy, dù khán giả phàn nàn và phẫn nộ nhưng họ vẫn không ngừng ủng hộ các thần tượng của mình bằng cách cạnh tranh nhau và "săn" vé concert nhằm được gặp gỡ thần tượng. Ví dụ như Born Pink của BLACKPINK bị cho là concert vô cùng đắt đỏ hiện nay nhưng vẫn là tour diễn vòng quanh thế giới có doanh thu cao nhất mọi thời đại đối với một nhóm nhạc nữ. Cụ thể, BLACKPINK đã bán được khoảng 366.000 vé cho 26 buổi biểu diễn. Doanh thu khổng lồ mà 4 cô gái thu về lên đến 78,5 triệu USD. Con số này đã giúp nhóm phá kỉ lục doanh thu của Spice Girls với tour diễn Spice World vào năm 2019 của họ (78,2 triệu USD) dù vẫn chưa kết thúc tour diễn.

Lợi dụng điều này, các công ty giải trí hoàn toàn không quan tâm tới những chỉ trích và ý kiến, thay vào đó, họ tiếp tục tăng giá vé cao hơn nữa vì một định luật đơn giản: có cầu chắc chắn sẽ có cung.

BLACKPINK - Nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất trong lịch sử BLACKPINK - Nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất trong lịch sử

VTV.vn - Mặc dù chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK vẫn chưa kết thúc nhưng nhóm đã lập kỉ lục chưa từng có về doanh thu của một nhóm nhạc nữ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước