"Girl 2" bị chê tơi bời khi ra rạp, Trần Bảo Sơn nói gì?

Tiến Dũng-Thứ hai, ngày 26/03/2018 09:26 GMT+7

Trần Bảo Sơn và Mike Tyson. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

VTV.vn - Trần Bảo Sơn nói Girl 2 là bộ phim giải trí, vì thế, anh mong khán giả hãy nhìn nhận nhẹ nhàng nhất có thể.

Năm 2018, Trần Bảo Sơn trở lại với điện ảnh trong vai trò nhà sản xuất kiêm diễn chính của phim Những cô gái và găng tơ (Girl 2). Bộ phim quy tụ nhiều ngôi sao thế giới như ngôi sao quyền anh Mike Tyson, ngôi sao Trương Quân Ninh... Tuy nhiên, khi phim ra rạp chưa đầy 1 tuần đã đón nhận không ít những ý kiến trái chiều. Trò chuyện với VTV News, Trần Bảo Sơn đã chia sẻ về hậu trường của phim, những quan điểm cá nhân cũng như không ngại nói về đời tư hậu ly hôn với vợ cũ Trương Ngọc Ánh.

Bỏ ra 1 triệu USD mời Mike Tyson không nhằm mục đích PR

Bộ phim của anh có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao quốc tế như Mike Tyson, Trương Quân Ninh, Trần Y Hàm và Tiết Khải Kỳ... Hẳn là kinh phí bỏ ra rất lớn?

- Kinh phí để làm ra Những cô gái và găng tơ là một con số khá lớn. Riêng việc mời Mike Tyson cho 7 ngày quay phim đã tiêu tốn 1 triệu USD. Chưa kể, ba ngôi sao Hong Kong, Đài Loan cũng là sao hạng A nên thù lao của họ cũng rơi vào tầm vài triệu USD cho một vai diễn.

Trong quá trình quay phim, đoàn Hong Kong sang Việt Nam 150 người, cộng thêm ê-kíp của tôi là 130 người. Lo liệu tất cả chi phí cho 300 người trong vòng 2 tháng quay phim thì số tiền bỏ ra là khá lớn so với mặt bằng chung tại Việt Nam. Tuy nhiên, Girl 2 là phim hợp tác nên kinh phí sẽ được chia theo thị phần, gánh nặng tài chính cũng được san sẻ.

Làm thế nào để anh kết nối được với những nhân vật tên tuổi, để họ chịu tới Việt Nam đóng phim trong 2 tháng?

- Làm việc ở nước ngoài nhiều nên tôi có may mắn biết được dự án phim. Ban đầu, phim định quay tại Malaysia thay vì Việt Nam. Nam diễn viên chính cũng không phải là tôi mà là một diễn viên Hong Kong. Nhưng bằng mối quan hệ cá nhân, tôi đã thuyết phục được đạo diễn qua thăm Việt Nam. Phải nói, ông ấy rất thích phong cảnh cũng như đời sống văn hóa của người Việt. Ông ấy tiết lộ, dù đã quay phim ở nhiều nước châu Á nhưng ông thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp của nước ta.

Nhiều người nhận định, việc nhà sản xuất mời một người tay ngang như Mike Tyson với giá 1 triệu USD không có mục đích gì khác ngoài PR cho phim. Anh nghĩ gì về nhận xét này?

- Chúng tôi mời Mike Tyson không nhằm mục đích PR cho phim. Anh ấy thực sự hợp với vai diễn của phim này bởi đằng sau vẻ ngoài bặm trợn, hung dữ, anh ấy là một người rất dễ thương, điềm đạm. Trước khi làm phim, khi tiếp xúc với nhà sản xuất, anh ấy cũng bày tỏ mong muốn được trở lại Việt Nam để có thể tham quan những thắng cảnh đẹp.

Nếu như trong Diệp vấn, Mike Tyson chỉ phô diễn sức mạnh bằng những cảnh đánh đấm thì trong Girl 2, anh ấy đã thể hiện được nét hài hước, chiều sâu tâm lý, tình cảm của mình.

Mong khán giả nhìn nhận nhẹ nhàng vì Girl 2 là phim giải trí

Girl 2 khi ra rạp lại bị một số khán giả chê thẳng thừng. Họ cho rằng phim có nhiều tình huống phi lý và đang đi theo hướng hài nhảm. Anh nghĩ sao?

- Girl 2 là bộ phim giải trí nhưng có giá trị lớn trong việc quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên cũng như văn hóa, lối sống con người Việt Nam. Trước đó, King Kong cũng quảng bá du lịch nước nhà nhưng bộ phim ấy chỉ quay ở những nơi có phong cảnh đẹp của Việt Nam mà không có diễn viên Việt Nam. Girl 2 thì khác, nó tái hiện đời sống hằng ngày của chính đất nước chúng ta. Tôi tin rằng, khán giả quốc tế sẽ nhìn thấy ít nhiều xã hội Việt Nam qua bộ phim.

Đây là bộ phim giải trí nên tôi mong rằng khán giả hãy nhìn nhận nhẹ nhàng nhất có thể!

Girl 2 bị chê tơi bời khi ra rạp, Trần Bảo Sơn nói gì? - Ảnh 1.

Trần Bảo Sơn cho rằng giá trị lớn nhất của phim nằm ở việc quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên cũng như văn hóa Việt.

Từ một diễn viên sang làm nhà sản xuất, con đường ấy đối với anh có quá gập ghềnh?

- Thông thường, một diễn viên đơn thuần sẽ khỏe hơn, không phải lo âu quá nhiều thứ như một nhà sản xuất. Ở vai trò mới, tôi cùng nhà sản xuất Hong Kong thảo luận để chọn ra dàn diễn viên trong phim, cách quảng bá phim thế nào để không bị lỗ. Bởi bản thân tôi cũng xuất thân là một nhà kinh doanh nên khi làm bất cứ điều gì, tôi luôn tính toán sao cho hiệu quả nhất có thể.

Chưa muốn dừng chân trước bất kỳ cô gái nào sau li hôn

Bận rộn với công việc, phải chăng đó là lý do khiến anh vẫn còn "giường đơn gối chiếc" sau một thời gian dài chia tay với vợ cũ?

- Sau khi chia tay vợ cũ, tôi cũng có quen vài người nhưng xác định không đến được với nhau nên rồi cuối cùng vẫn một mình. Bởi tôi là người khá kỹ tính, có lẽ cái duyên chưa tới. Tôi tôn trọng đối phương nhưng chưa cô nào khiến tôi muốn dừng chân.

Tôi cũng bị đồn hẹn hò với Angela Phương Trinh hay Vũ Ngọc Anh nhưng sự thật thì họ chỉ là bạn diễn. Hơn hết, tôi không thuộc tuýp người ngại công khai tình cảm của mình nhưng khi xác định công bố trước công chúng, đó phải là người đã cùng tôi đi đường dài. Còn quan hệ vui chơi, tôi chưa bao giờ muốn công khai.

Girl 2 bị chê tơi bời khi ra rạp, Trần Bảo Sơn nói gì? - Ảnh 2.

Trương Ngọc Ánh và con gái Bảo Tiên đến chúc mừng Trần Bảo Sơn ra mắt phim mới.

Showbiz Việt hàng ngày vẫn xảy ra nhiều vụ việc "vạch áo cho người xem lưng" của các cặp đôi sau khi li hôn nhưng Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh lại luôn dành lời hay ý đẹp để nói về nhau. Vì sao có sự khác biệt này?

- Tôi và Ánh lúc nào cũng giữ mối quan hệ tốt vì hai người vẫn còn con gái. Bảo Tiên sẽ gắn kết hai người đến suốt cả cuộc đời. Dù mỗi người đều có một cuộc sống riêng nhưng để tạo cho Bảo Tiên một môi trường sống tốt nhất có thể, chúng tôi vẫn phải thường xuyên trao đổi ý kiến với nhau.

Làm cha, làm mẹ, chúng tôi cũng không muốn con gái bị hụt hẫng trong chuyện tình cảm. Chúng tôi muốn cháu cảm thấy ấm áp và nhận được sự quan tâm, tình cảm chan chứa của cả cha lẫn mẹ. Hôm vừa rồi, Ánh cũng cùng con gái xuất hiện và chúc mừng tôi tại buổi ra mắt phim ở TP.HCM. Điều này rất văn minh!

Người đẹp Nam Em từng khẳng định, không có vị đại gia nào muốn người yêu mình làm showbiz. Cũng là một đại gia và đang hoạt động trong làng giải trí, anh thấy phát ngôn này liệu có chính xác?

- Tôi không muốn ai gọi mình là "đại gia", nghe nó cứ sao sao. Nói thật là vừa rồi, tôi cũng có quen người ở cả bên trong lẫn ngoài showbiz. Bản thân tôi chưa bao giờ ngại rằng người yêu mình làm trong showbiz hay người thường. Tiêu chuẩn của tôi rất đơn giản, chỉ cần hợp và yêu thương nhau là đủ!

Còn đối với phụ nữ, tôi luôn yêu thích vẻ đẹp tâm hồn của họ. Vẻ đẹp bên trong luôn có giá trị trường tồn. Trong showbiz, cái đẹp bên ngoài thì quá nhiều rồi! Tóm lại, mẫu phụ nữ tôi kiếm tìm phải có vẻ ngoài ổn nhưng tôi thích con người và tính cách của người ta hơn.

Cảm ơn diễn viên Trần Bảo Sơn về những chia sẻ!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước