Hà Nội: Công diễn vở kịch “Tất cả đều là con tôi”

Minh Trang (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ tư, ngày 27/05/2015 21:14 GMT+7

Vở diễn với sự tham gia của các nghệ sỹ Đoàn kịch II Nhà hát Tuổi trẻ. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Các nghệ sĩ của Nhà hát Tuổi trẻ Hà Nội đã công diễn vở kịch nói kinh điển All my sons (Tất cả đều là con tôi) của tác giả Mỹ Arthur Miller vào ngày 26/5..

Tất cả đều là con tôi được phục dựng nhân kỷ niệm 20 năm quân hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ. Vở kịch cũng được dàn dựng để kỷ niệm 100 năm ngày sinh tác giả Auther Miller - một nhà viết kịch lớn của nước Mỹ.

Vở kịch được đánh giá là một trong 100 kiệt tác sân khấu thế giới. Đây là một tác phẩm nói về bi kịch gia đình, những quan hệ cá nhân chằng chịt và những tình huống tâm lý phức tạp từ đầu đến cuối vở kịch...

Tất cả đều là con tôi biểu diễn miễn phí cho các khán giả trẻ, sinh viên các trường đại học nghệ thuật và cao đẳng nghề tại Hà Nội và các tỉnh: Yên Bái (vào ngày 8/6), Tuyên Quang (ngày 9/6), và Thái Nguyên (ngày 10/6).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước