Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Theo Bích Ngọc/Dân trí-Thứ hai, ngày 23/03/2015 14:56 GMT+7

Trải qua nhiều năm tháng, Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn - hai cậu bé từng là cặp bài trùng trên màn ảnh và là đôi bạn thân trong cuộc sống - giờ ra sao?

Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn từng gây sốt với những bộ phim như “Nhóc tì siêu quậy” (1994), “Rồng Thiếu Lâm” (1995), “Thập huynh đệ” (1995)…

Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Riêng cậu bé Thích Tiểu Long còn được khán giả Việt Nam biết đến nhiều hơn với vai diễn Triển Chiêu thời niên thiếu trong loạt phim truyền hình “Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên”.

Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Khi còn nhỏ, Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn là cặp bài trùng ăn ý trên màn ảnh, đem lại cho khán giả những tràng cười sảng khoái vì cách diễn xuất hài hước, đáng yêu.

Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Hác Thiệu Văn với dáng hình mập mạp, ngộ nghĩnh, ngay từ nhỏ đã chứng tỏ mình có khiếu diễn hài. Thích Tiểu Long với khả năng võ thuật thiên bẩm phát lộ ngay từ tấm bé, từng được coi là “cậu bé vàng” của màn ảnh Trung Hoa, là gương mặt được kỳ vọng sẽ kế cận thế hệ ngôi sao của dòng phim võ thuật Trung Quốc, như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan.

Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Thích Tiểu Long sinh năm 1988, giờ đã trở thành một thanh niên 27 tuổi. Hác Thiệu Văn sinh năm 1990, cũng đã 25 tuổi. Là một trong những ngôi sao nhí nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành giải trí Trung Quốc, nhắc đến Thích Tiểu Long, người ta luôn nhắc tới Hác Thiệu Văn - người bạn đã đồng hành cùng cậu trong những bộ phim in dấu trong lòng khán giả.

Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Năm 2003, khi Thích Tiểu Long rời khỏi Thiếu Lâm Tự, cậu quyết định tạm dừng diễn xuất để sang Mỹ học tập. Đồng hành cùng cậu khi đó có Hác Thiệu Văn. Họ là cặp bạn diễn ăn ý trên phim và cũng là đôi bạn thân ngoài đời.

Hai người bạn đã cùng nổi danh trên màn ảnh, cùng sang Mỹ học tập, và sau đó, họ lại cùng trở về Trung Quốc, dù vào những thời điểm khác nhau, nhưng cả hai đều có mong muốn được bước tiếp trên con đường sự nghiệp diễn xuất.

Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Đáng tiếc, một “kịch bản” chung lại cùng xảy đến với đôi bạn. Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn đều chìm dần, không còn là những gương mặt gây sốt đối với khán giả nữa. Sau những năm tháng là “cặp đôi vàng” của màn ảnh, Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn giờ đều phải loay hoay, chật vật tìm cho mình một vị trí trong làng giải trí Trung Quốc.

Cái bóng của quá khứ thành công quá lớn đã khiến cả hai như bị “ngợp”. Đã gần hai thập kỷ trôi qua, nhưng khán giả vẫn chỉ nhớ về hai cậu bé năm nào và không “ngó ngàng” tới hai người thanh niên của hiện tại.

Tuy vậy, nếu cơ hội vẫn tiếp tục tìm tới với Thích Tiểu Long và cánh cửa dẫn tới thành công đối với một diễn viên ở dòng phim võ thuật vẫn còn rất rộng mở, thì với Hác Thiệu Văn, mọi việc khó khăn hơn rất nhiều. Dù cũng nuôi ước vọng diễn xuất, nhưng những vai diễn tìm tới Hác Thiệu Văn rất ít ỏi và cũng đều là những vai phụ rất nhỏ.

Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Vai diễn trong một bộ phim điện ảnh đình đám mà Hác Thiệu Văn tham gia, kể từ năm 2010 đến nay, chỉ có thể kể tới vai cậu bạn “mọt sách” trong phim “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” (2011).

Hiện tại, Thích Tiểu Long và Hác Thiệu Văn đã không còn là đôi bạn đồng hành trên con đường nghệ thuật. Họ đi theo hai con đường riêng, đã tách hẳn nhau. Thích Tiểu Long theo đuổi dòng phim võ thuật, còn Hác Thiệu Văn lựa chọn trở thành diễn viên hài.

Hai diễn viên “nhí” từng khiến khán giả phát cuồng giờ ra sao?

Mới đây, khi tham gia bộ phim truyền hình võ thuật “Vô địch Thiết Kiều Tam”, Thích Tiểu Long đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí. Anh đã giải thích về quãng thời gian sang Mỹ du học rằng: “Tôi lớn lên trong chùa, sinh hoạt của tôi không như những đứa trẻ bình thường, quả thực có thiếu đi chút thực tế cuộc sống. Khi bắt đầu bước vào lứa tuổi thiếu niên, tôi muốn “phá vỡ” những giới hạn của bản thân, vì vậy, ở tuổi 13, tôi quyết định sang Mỹ học tập, điều quan trong nhất là để trải nghiệm cuộc sống. Thời gian học tập ở đây đã cho tôi nhiều bài học, giúp tôi có một tâm lý vững vàng hơn”.

Khi được hỏi về việc trở lại Trung Quốc và không còn nằm trong tâm điểm của sự chú ý, cũng không còn tham gia nhiều phim như trước, Thích Tiểu Long có lo sợ khán giả sẽ lãng quên mình hay không, nam diễn viên khẳng định không nên quá lo lắng bởi: “Tôi đã không rong chơi, vả lại, tôi chỉ muốn theo đuổi dòng phim võ thuật, tôi luôn nhìn nhận mình là người theo đuổi võ học, vì vậy phải rèn luyện nghiêm túc. Theo đuổi võ thuật không giống học một trường nghệ thuật để có thể tốt nghiệp sau vài năm. Tôi không chấp nhận sự pha trộn và không rời xa dòng phim võ thuật. Hiện tại có quá nhiều thứ vàng thau lẫn lộn, nhưng đó là nhu cầu của ngành giải trí”.

Thời gian qua, người ta chủ yếu nhắc tới Thích Tiểu Long vì chuyện tình yêu, nhưng hiện giờ, nam diễn viên khẳng định sẽ ưu tiên phát triển sự nghiệp, chuyện tình cảm sẽ đặt sang một bên.

Nói về tình bạn năm xưa với Hác Thiệu Văn, Thích Tiểu Long cho biết hiện giờ hai người ít khi liên lạc. Anh cho rằng khi người ta lớn lên, có rất nhiều chuyện có thể nảy sinh, những khác biệt giữa hai bên có thể làm xa cách dần một mối quan hệ đã từng thân thiết. Nhưng riêng với Hác Thiệu Văn, dù hai người không sống trong cùng một thành phố, nhưng mỗi lần có cơ hội gặp lại, họ đều nhanh chóng cảm thấy thoải mái, Thích Tiểu Long đã so sánh rằng “chúng tôi là hai người lạ thân thuộc nhất”.

Tháng 10/2014, Thích Tiểu Long đã khiến cư dân mạng Trung Quốc xúc động khi đăng tải một bức ảnh chụp chung với Hác Thiệu Văn và chú thích đơn giản bằng một từ “Giấc mơ…”.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước