Lan Phương trải lòng về thời gian 2 năm thất nghiệp, sống không ổn định

PV-Thứ ba, ngày 30/05/2017 09:00 GMT+7

VTV.vn - Nổi tiếng và được khán giả yêu mến ở nhiều vai trò khác nhau nhưng diễn viên Lan Phương cũng có những khoảng thời gian gặp khó khăn trong sự nghiệp.

Trong chương trình Đẹp Việt số mới nhất, Lan Phương đã chia sẻ cùng khán giả câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê nghệ thuật của cô. Nữ diễn viên cho hay cô yêu nghệ thuật từ nhỏ và cũng không biết từ khi nào, tình yêu đó lớn dần một cách rất tự nhiên.

"Từ 3 tuổi, tôi đã học múa ở trường mẫu giáo, kể từ đó cũng không biết tại sao nữa, giống như kiểu mình sinh ra đã có tình yêu nghệ thuật ấy" - Lan Phương kể lại - "10 tuổi, tôi bắt đầu viết những vở kịch để dàn dựng cho các bạn đóng, đương nhiên là tôi luôn đóng vai chính, vừa làm đạo diễn luôn".

"Lúc nào tôi cũng mê mẩn với việc được hóa thân thành nhân vật nào đó, có cơ hội đến với sân khấu. Nhưng phải tới năm 18 tuổi, khi có khả năng quyết định cuộc đời mình sẽ như thế nào thì tôi mới thi vào trường sân khấu điện ảnh", cô nói.

Hơn 10 năm theo đuổi nghệ thuật, Lan Phương hiện đã tạo được những dấu ấn riêng trong lòng khán giả. Cô được biết đến là một người đẹp đa tài, bởi không chỉ nổi tiếng qua các phim truyền hình, sân khấu kịch mà cô còn đảm nhận vai trò đạo diễn sân khấu, MC trên truyền hình.

Tuy nhiên, để có được những thành công đó, nữ diễn viên Cô gái xấu xí cũng từng phải trải qua không ít khó khăn.

"Khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp, gần 2 năm tôi không có một công việc ổn định thực sự. Tôi luôn đặt câu hỏi mình làm gì bây giờ. Nếu đi làm thì đó không phải là điều mình muốn. Tôi cứ chập chờn trong khoảng thời gian đó, tiền kiếm được cũng rất ít, tôi đã khóc nhiều ngày vì tủi thân", Lan Phương kể.

Khó khăn là vậy nhưng tình yêu của Lan Phương với diễn xuất không giảm bớt. Sau này, những mối nhân duyên mới cũng dần đến với cô, trong số có công việc đạo diễn sân khấu kịch.

"Cơ duyên đến với vai trò đạo diễn sân khấu kịch rất tình cờ. Tôi có tham gia một vở kịch của sân khấu Hồng Hà. Sau đó, quản lý của sân khấu dường như đã nhìn được tố chất nào đó trong tôi, chính họ chủ động tìm đến và nói rằng muốn mời tôi tham gia vai trò đạo diễn" - cô chia sẻ thêm - "Tất nhiên, tôi cũng rất thích vai trò này và luôn tự hào về sản phẩm của mình".

Đến thời điểm này, Lan Phương cho biết cô luôn cảm thấy hạnh phúc vì các vai diễn vẫn đến với mình. "Tôi vẫn đang sống bằng nghề. Điều đó làm tôi hạnh phúc", cô khẳng định.

Quý vị độc giả có thể xem thêm các thông tin và tương tác với các chương trình giải trí của VTV qua Fanpage VTV Giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước