LHP Cannes nỗ lực vượt qua "khủng hoảng điện ảnh"

Hà Linh (Theo Indie Wire)-Thứ tư, ngày 17/05/2023 06:00 GMT+7

(Ảnh: ELLE)

VTV.vn - LHP Quốc tế Cannes 2023 diễn ra trong thời điểm điện ảnh thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức hậu đại dịch COVID-19.

Trước thềm diễn ra lễ khai mạc LHP Quốc tế Cannes 2023, giám đốc nghệ thuật Thierry Fremaux đã tổ chức một buổi họp báo nhằm chia sẻ về những thách thức cũng như cơ hội của ngành điện ảnh thế giới trong thời đại hậu COVID-19 như hiện nay. Trong đó, cũng giống như bất kì người làm nghệ thuật nào, ban tổ chức Cannes đều nhìn nhận và không bỏ qua cơn "khủng hoảng điện ảnh".

"Đây là một sự kiện lớn và phải thể hiện được một số vấn đề nhất định. Trên tất cả, chúng ta có mặt ở đây để nhìn thẳng và tình hình điện ảnh hiện tại", giám đốc nghệ thuật của Cannes thẳng thắn nhận định.

Có thể thấy một sự thật hiển nhiên, đó là đại dịch COVID-19 đã khiến doanh thu phòng vé có các bộ phim trên toàn thế giới gặp khủng hoảng trầm trọng, dẫn tới những hệ lụy về triển vọng trong tương lai. Ngay cả khi LHP Cannes cố gắng nhấn mạnh vào sự trải nghiệm của khán giả với màn ảnh rộng thì mô hình kinh doanh phòng vé trong thời đại hậu COVID-19 vẫn là một điều rủi ro và khó khăn (tất nhiên, trừ một số đạo diễn đã có tên tuổi).

LHP Cannes nỗ lực vượt qua khủng hoảng điện ảnh - Ảnh 1.

(Ảnh: Getty Images)

"Tôi không quá lo lắng về khủng hoảng điện ảnh nữa. Màn ảnh rộng có sự kì diệu của riêng nó và điều này thậm chí còn quan trọng hơn trước đây", ông Thierry Fremaux vẫn tỏ ra lạc quan trước tình hình điện ảnh thế giới.

Cũng trong buổi họp báo, giám đốc LHP Cannes tiết lộ ban tổ chức đã từ chối hơn 10.000 đơn đăng ký trong năm nay để lựa chọn ra 21 phim tham gia tranh giải. Trong số 21 phim này, đã có những nhà làm phim nổi tiếng trong nhiều thập kỷ. Điều này lại đặt ra một câu hỏi khác, đó là liệu các thế hệ mới có cơ hội tranh giải Cành cọ vàng hay không.

Cụ thể, cuộc thi năm nay có sự góp mặt của những người từng chiến thắng những năm trước đó như Ken Loach với The Old Oak, Nuri Bilge Ceylan với About Dry Gasses. Trong số những bộ phim tranh giải, chỉ có một đạo diễn đầu tay duy nhất hiện diện, đó là Ramata Toulaye-Sy với bộ phim mang tên Banel and Adama.

LHP Cannes nỗ lực vượt qua khủng hoảng điện ảnh - Ảnh 2.

Poster Liên hoan phim Quốc tế Cannes lần thứ 76. (Ảnh: Cannes Film Festival)

Theo đó, giám đốc LHP Cannes khẳng định sẽ nỗ lực cân bằng giữa việc thừa nhận những gương mặt mới và duy trì sự ủng hộ với những người gạo cội.

"Sự cân bằng này càng quan trọng hơn bởi điện ảnh đang đối mặt với một tương lai mờ mịt không hiện rõ. Sau này, chúng ta sẽ nhớ lại rằng năm 2023 đánh dấu những nhà làm phim trẻ được phát hiện, và rằng cũng trong năm đó, chúng ta có đạo diễn Martin Scorsese (cây đại thụ của ngành điện ảnh Hollywood)", Thierry Fremaux nhấn mạnh.

Liên hoan phim Quốc tế Cannes 2023 chính thức diễn ra từ ngày 16/5 đến hết 27/5. Tại mùa giải lần thứ 76, có tổng cộng 52 phim được lựa chọn trình chiếu ra mắt. Trong đó, có 21 phim tham gia tranh giải.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước