Người nghệ sĩ góp phần khởi xướng nhạc Jazz đầu tiên ở Việt Nam

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 29/10/2017 08:00 GMT+7

VTV.vn - NSƯT Quyền Văn Minh được coi là một trong những người đầu tiên khởi xướng dòng nhạc Jazz ở Việt Nam.

NSƯT Quyền Văn Minh không được đào tạo về âm nhạc chính quy nhưng bù lại, ông được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ cha mẹ. Ông tự học kèn clarinette và saxophone từ năm 14 tuổi và gắn bó luôn với cây kèn saxophone từ đó.

Nghệ sĩ Quyền Văn Minh cũng tự mình mò mẫm, nghe băng, đài, tự tìm hiểu và tập chơi Jazz và dòng nhạc này trở thành niềm đam mê bất tận của ông. Ông đã phát hành 10 album nhạc, trong đó có 2 album Cha, Con và JazzCha, Con và Jazz II là những tác phẩm ông ghi âm cùng con trai -  nghệ sỹ saxophone Quyền Thiện Đắc.

Ông từng giảng dạy tại khoa Jazz Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Ông đã góp phần đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cho nền âm nhạc Việt Nam như Trần Mạnh Tuấn, Hồng Kiên...

Hanoing Jazz Band - điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ quốc tế Hanoing Jazz Band - điểm hẹn của nhiều nghệ sĩ quốc tế Sao mai Hồng Duyên làm mới quan họ Bắc Ninh bằng Jazz Sao mai Hồng Duyên làm mới quan họ Bắc Ninh bằng Jazz Nghệ sĩ Việt Nam đưa nhạc Jazz Pháp đến với khán giả Hà Nội Nghệ sĩ Việt Nam đưa nhạc Jazz Pháp đến với khán giả Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước