Nhạc sĩ Anh Quân tiết lộ điểm trái ngược với bà xã Mỹ Linh

Hương Chi-Thứ ba, ngày 15/02/2022 10:49 GMT+7

VTV.vn - Ngoài âm nhạc, Anh Quân đã chia sẻ rất chân thành và thú vị về vợ, về con gái trong chương trình Lời tự sự.

"Con số 24 năm nói lên tất cả"

Nói về hạnh phúc của mình với bà xã - diva Mỹ Linh, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc Anh Quân khẳng định: "Con số 24 năm nói lên tất cả". Anh cho rằng nếu cả hai đều không cố gắng và vun đắp thì sẽ không có con số đó, nhất là ở thời buổi này và thêm vào đó là nghề đặc thù của hai vợ chồng càng khó. Anh tự hào về điều đó.

"Bảo tôi có người vợ tuyệt vời, tài năng thì tôi không nói điều sáo rỗng đó. Tôi chỉ muốn nói rằng những gì các bạn nhìn thấy ở cuộc sống chúng tôi là vì chúng tôi đều rất cố gắng để làm một người vợ tốt, một người chồng tốt" - anh chia sẻ.

Anh Quân cũng tiết lộ, điều trái ngược giữa hai vợ chồng là Mỹ Linh rất sôi nổi, còn anh rất trầm. Trong khi đó, cả hai may mắn có điểm chung rất lớn đó là âm nhạc.

Nhạc sĩ Anh Quân tiết lộ điểm trái ngược với bà xã Mỹ Linh - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc của Anh Quân - Mỹ Linh.

Lần đầu Anh Quân và Mỹ Linh gặp nhau là ở phòng thu. Khi đó, Mỹ Linh đến thu bài hát của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - bố của Anh Quân nhưng vì bài mới chưa thuộc lời nên bị Anh Quân đuổi ra khỏi phòng thu vì làm việc không chuyên nghiệp. Về kỷ niệm này, Mỹ Linh từng trách móc ông xã trong chương trình Ngày xưa chill phết: "Bài vừa mới đưa, ai mà thuộc được, thế là anh ấy đuổi tôi ra khỏi phòng thu. Anh ấy bảo, đi về, không thu, làm việc không chuyên nghiệp, hát là phải thuộc bài. Tôi cũng chưa thấy tiền lệ này bao giờ. Xưa đến giờ ca khúc nào hát lần đầu là phải cầm giấy chứ có ai tên là "thuộc đâu"."

Trong chương trình Lời tự sự, nhạc sĩ Anh Quân giải thích về kỷ niệm trên: "Tôi bỏ mấy ngày trời, thức đêm để phối bài đó cho bố tôi, nhưng Mỹ Linh đến mới bắt đầu vỡ bài"... Anh cũng khẳng định mình là người làm việc nghiêm chỉnh.

"Sau lần đầu gặp mặt đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau vài lần, tôi nhận ra Mỹ Linh rất máu mê với nghề nghiệp và tôi rất đồng cảm" - Anh Quân chia sẻ về chuyện tình bắt đầu với bà xã.

Nhạc sĩ Anh Quân tiết lộ điểm trái ngược với bà xã Mỹ Linh - Ảnh 2.

"Mỹ Anh đang làm nhạc cho lứa tuổi của bạn ấy"

Chia sẻ về việc con gái Mỹ Anh tham gia chương trình truyền hình thực tế The Heroes trong năm qua, Anh Quân kể lại: "Khi Mỹ Anh hỏi tôi, có lời mời tham gia chương trình The Heroes - một chương trình chú trọng tới hòa âm - đúng khả năng mà Mỹ Anh đang có, tôi thấy đây là trải nghiệm rất tốt và muốn con tiếp xúc, cọ xát với mọi người. Tuy nhiên, tôi cũng nói rõ, con phải xác định từ đầu là khi bị chê phải chấp nhận".

Nhạc sĩ Anh Quân cho biết, từ bé, Mỹ Anh đã được bố dạy cách cảm thụ âm nhạc, chọn dòng nhạc mình thích... Khi con có hứng thú, anh lại chỉ cho con cách sử dụng công cụ phối khí, hòa âm... "Mỹ Anh tiếp xúc với âm nhạc từ trong bụng mẹ. Còn hòa âm phối khí, con chỉ học trước The Heroes khoảng 1 năm rưỡi" - anh nói về sự chuẩn bị của con gái trước chương trình này.

Cũng ngay từ đầu, anh đã nói với Mỹ Anh: "Bố không yêu cầu con phải có giải gì, con đến đây làm nhạc con thích, thể hiện ra cho mọi người nghe". Từ đó, Mỹ Anh cứ thế vô tư làm nhạc mình thích và "chơi" với nó. Đó cũng chính là điều Anh Quân cảm thấy thành công nhất của Mỹ Anh trong chương trình The Heroes.

Theo Anh Quân, mỗi lứa tuổi có một gu thưởng thức âm nhạc khác nhau. "Mỹ Anh đang làm nhạc cho lứa tuổi của bạn ấy. Tôi tôn trọng điều đó, mỗi nghệ sĩ nên có nhóm khán giả hiểu và yêu thích mình theo thời gian, không cần 100% tất cả mọi người yêu thích", nhạc sĩ Anh Quân bày tỏ.

Nhạc sĩ Anh Quân tiết lộ điểm trái ngược với bà xã Mỹ Linh - Ảnh 3.

Mỹ Anh tại The Heroes 2021.

Ở phần đầu chương trình Lời tự sự, Anh Quân cho biết anh học violin từ năm 7 tuổi, trúng tuyển vào nhạc viện Hà Nội. Sau đó năm 14 tuổi, anh được các chuyên gia Liên Xô sang trường tuyển chọn vào Nhạc viện Tchaikovsky. Ngay trong những năm là sinh viên dưới mái trường âm nhạc cổ điển hàng đầu châu Âu này, tình yêu với nhạc nhẹ đã âm thầm nhen nhóm trong Anh Quân. Ngoài giờ học ở trường, Anh Quân cùng bạn bè chơi nhạc và hát ở các nhà hàng, quán bar.

Về Việt Nam, vì yêu nhạc nhẹ nên anh quyết định chuyển sang chơi ghi-ta. Anh rủ mấy anh em nghệ sĩ thực hiện buổi diễn ra mắt ban nhạc Anh em với những sáng tác của anh và Huy Tuấn.

5 câu hỏi nhanh dành cho Anh Quân

Quan điểm làm âm nhạc của anh là gì?

- Làm cho mọi người ngạc nhiên. Làm cho mình ngạc nhiên nữa thì càng tốt.

Bộ sưu tập đáng nể nhất của anh?

- Bộ đĩa (đĩa nhạc và đĩa phim) khổng lồ từ khi tôi 17-18 tuổi đến nay.

Những sở thích khác của anh ngoài âm nhạc?

- Tôi rất thích phim. Phim là môn nghệ thuật mà tập trung rất nhiều môn nghệ thuật trong đó.

Khi có thật nhiều tiền, anh muốn làm gì?

- Khó xảy ra, nhưng nếu xảy ra thì tôi luôn mong muốn có thể làm một trại trẻ cho những em bé thiệt thòi, với điều kiện mình có đầy đủ kinh tế để không phụ thuộc vào bất cứ điều gì.

Nếu thất nghiệp thì anh sẽ làm gì?

- Công việc của tôi chả bao giờ mất được cả vì nếu thất nghiệp thì tôi vẫn làm được nhạc, có ai cấm tôi đâu.

Quý vị có thể theo dõi trọn vẹn chương trình Lời tự sự trong video sau đây:

Lời tự sự: Nhạc sĩ Anh Quân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước