Nhan Phúc Vinh: “Tôi và Nhã Phương có mối quan hệ đặc biệt”

Theo Băng Châu/Dân trí-Thứ ba, ngày 24/04/2018 09:58 GMT+7

VTV.vn - “Chúng tôi là bạn, Nhã Phương là một trong những cô bạn diễn thân thiết nhất của tôi", Nhan Phúc Vinh chia sẻ.

"Chúng tôi là bạn, Nhã Phương là một trong những cô bạn diễn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi biết nhau được hơn 10 năm rồi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt bởi vì biết nhau từ mới bắt đầu sự nghiệp", diễn viên Nhan Phúc Vinh chia sẻ thẳng thắn về mối quan hệ giữa anh và Nhã Phương.

Nhan Phúc Vinh: “Tôi và Nhã Phương có mối quan hệ đặc biệt” - Ảnh 1.

Sau lễ trao giải Cánh diều vàng 2017, hành động ga lăng của Nhan Phúc Vinh dành cho Nhã Phương làm dấy lên tin đồn cả hai đang có tình cảm với nhau

Trong "cơn xoáy tình cảm" của Nhã Phương - Trường Giang, nếu như Trường Giang đang loay hoay trong "mớ hỗn độn" mà mình đã tạo nên với Quế Vân và Nam Em thì Nhã Phương cũng vướng phải nghi án hẹn hò với nam diễn viên Nhan Phúc Vinh, ngay sau màn cầu hôn ồn ào trên sóng truyền hình của Trường Giang.

Nhã Phương không lên tiếng về câu chuyện tình cảm của mình nhưng cũng có thông tin cho biết, cô đã nhắn tin xin lỗi Nhan Phúc Vinh vì anh vô tình bị lôi kéo vào chuyện này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, diễn viên Nhan Phúc Vinh đã thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ giữa anh và diễn viên Nhã Phương.

Tôi và Nhã Phương đã quen biết nhau hơn 10 năm nay

Nhan Phúc Vinh trong suốt thời gian dài khá im ắng trước truyền thông, gần đây thông tin của anh mới xuất hiện trở lại nhưng bị gắn liền với scandal tình cảm với Nhã Phương, anh có thể chia sẻ cảm nhận của mình về điều này?

Tôi cảm thấy buồn cười khi scandal ấy diễn ra và liên quan tới mình. Người ngoài nhìn vào sẽ nói đây là scandal đầu tiên xảy ra và tôi vô tình bị vướng vào, nhưng tôi cảm thấy những điều này chẳng là gì so với khoảng thời gian năm 2013, khi tôi tham gia vào "Cuộc đua kỳ thú". Lúc đó có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi bị nhiều người ghét và "ném đá" thậm tệ.

Thậm chí dư luận cũng "đổ xô" vào để chỉ trích, tất cả mọi chuyện đều chỉ nghe ở một phía và tôi lại là người phải chịu hết "gạch đá".

Khoảng thời gian đó đối với tôi vô cùng tồi tệ. Tôi cảm thấy rất bất công, bị stress một thời gian dài. Nếu như mọi người để ý thì sau khoảng thời gian đó tôi hầu như không xuất hiện ở các sự kiện mà chỉ tập trung vào diễn xuất.

Nếu anh không thực sự liên quan nhưng vẫn bị vướng vào scandal với Nhã Phương, điều ấy có khiến anh cảm thấy bức xúc không?

Khi vô tình bị vướng vào scandal tình ái với Nhã Phương tôi cảm thấy rất bình thường. Trước đây đúng là tôi có trốn tránh truyền thông, báo chí bởi vì tôi ghét ồn ào. Nhưng khi nghĩ lại, tôi nhận ra rằng tôi có ghét thì bạn cũng cần phải đối diện với nó một cách bình thản nhất. Sống trong giới giải trí, việc trốn tránh không phải là sự lựa chọn tốt nên khi chuyện này xảy ra tôi không trốn tránh mà đối mặt trực tiếp.

Tin đồn tình cảm của anh và Nhã Phương bắt đầu từ khi nào?

Ngay sau khi hợp tác cùng với Nhã Phương trong bộ phim Ngày ấy, mình đã yêu. Hình ảnh hậu trường của tôi và cô ấy được chụp lại khá nhiều và khi tôi chia sẻ trên trang cá nhân của mình thì mọi người bắt đầu chú ý và bàn tán nhiều hơn.

Nhan Phúc Vinh: “Tôi và Nhã Phương có mối quan hệ đặc biệt” - Ảnh 2.

Hình ảnh cả hai trong bộ phim "Ngày ấy, mình đã yêu" được Nhan Phúc Vinh chia sẻ trên trang cá nhân đã dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò

Anh có thể nói rõ hơn về mối quan hệ giữa anh và Nhã Phương không?

Chúng tôi là bạn, Nhã Phương là một trong những cô bạn diễn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi biết nhau được hơn 10 năm rồi, từ lúc cả hai học ở trường Sân khấu Điện ảnh. Sau đó hai đứa còn hợp tác chung khá nhiều phim. Cứ 2, 3 năm lại hợp tác chung một dự án.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi có một mối quan hệ đặc biệt bởi vì quen biết nhau ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng không ai biết được sau này mình sẽ là ai và đi tới đâu cả.

Vậy đối với Nhan Phúc Vinh, Nhã Phương là một cô gái như thế nào?

Nhã Phương là một bạn diễn nữ tôi thấy có sự tập trung trong công việc rất cao, sự tập trung của cô ấy khiến tôi bất ngờ. Nhã Phương giống như dồn tất cả năng lượng vào cho vai diễn. Ngoài ra cô ấy cực kỳ nghiêm túc và hơi bướng.

Là một diễn viên, họ thường có cái tôi của nhân vật nên đôi khi sẽ xảy ra những bất đồng quan điểm đối với đạo diễn hay bạn diễn. Nếu là một người lần đầu tiên hợp tác với Nhã Phương chắc chắn tôi sẽ bị "sốc" khi chứng kiến tính cách của Phương, cô ấy kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình đến cùng.

Nhan Phúc Vinh: “Tôi và Nhã Phương có mối quan hệ đặc biệt” - Ảnh 3.

Nhan Phúc Vinh và Nhã Phương đã hợp tác trong nhiều dự án phim, từ khi cả hai mới vào nghề cho đến nay

Vậy theo anh, vẻ ngoài dịu dàng và hiền lành của Nhã Phương hoàn toàn khác với tính cách của cô ấy?

Cũng không hẳn là như vậy bởi một người nếu muốn làm tốt công việc của mình chắc chắn sẽ phải có những yếu tố như vậy. Nếu như đặt tôi vào trường hợp đó thì tôi cũng sẽ cư xử như vậy. Nếu tranh luận để đưa ra được kết quả tốt nhất thì đó là một điều hoàn toàn hợp lý.

Anh và Nhã Phương quen nhau cách đây từ 10 năm, anh cũng khá quý cô ấy, vậy sao cả hai không thể tiến xa hơn mức tình bạn?

Chuyện tình cảm là thứ chúng ta không thể biết trước được, giống như việc tại sao rất nhiều người chỉ là bạn mấy chục năm cũng không thể nào trở thành một đôi được. Tôi nghĩ rằng nếu như có một tình bạn để dễ dàng chia sẻ, không bị vướng bận bởi một thứ gì và cảm thấy an toàn thì tình bạn ấy còn khó kiếm hơn tình yêu.

Cũng giống như tôi và Phương, chúng tôi đã làm bạn từ xưa đến nay và mối quan hệ của chúng tôi cũng khá đặc biệt nên khi nhìn vào người ta lại có những nhận xét khác. Thế nhưng điều ấy không quan trọng bởi vì đó là suy nghĩ của những người bên ngoài.

Nhan Phúc Vinh: “Tôi và Nhã Phương có mối quan hệ đặc biệt” - Ảnh 4.

Cặp đôi không hề thiếu các cảnh thân mật trên phim nhưng chắc chắn không thể đi xa hơn

Cả hai tiếp tục vướng vào scandal sau lễ trao giải Cánh Diều Vàng, điều ấy có vô tình khiến cho hai người trở nên e dè với nhau không?

Đối với tôi đó không phải là scandal, đó chỉ là một câu chuyện khiến khán giả và truyền thông tò mò thôi.

Tôi là một người đàn ông, tôi không thể nào cư xử khác được khi ngồi cạnh một người phụ nữ. Và việc cởi áo khoác ra nhường cho một bạn gái đang run lên vì lạnh nó không phải là một hành động "lố" như mọi người nói. Nếu là một người đàn ông lịch sự họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ một người con gái cho dù người ấy có phải là người yêu của mình hay không, mà rõ ràng Nhã Phương lại là bạn của tôi.

Sau khi xảy ra tôi cũng biết chắc rằng chúng tôi sẽ bị "bám theo" nhưng lý do gì mà tôi phải né tránh một việc hết sức bình thường đến như vậy? Nếu tôi né tránh tức là tôi chấp nhận chuyện đó. Không! Tôi không thể nào gồng gánh và tránh né bạn của mình. Còn nữa, khi tôi và Nhã Phương đã lên tiếng phủ nhận việc hẹn hò mà mọi người vẫn không hề tin thì chúng tôi cũng chịu thôi.

Tôi nghĩ mình không phù hợp với showbiz

Nhan Phúc Vinh: “Tôi và Nhã Phương có mối quan hệ đặc biệt” - Ảnh 5.

Nhan Phúc Vinh là một trong số những diễn viên nam có ngoại hình nổi bật và nam tính nhưng anh cho rằng mình không hợp với sự ồn ào của showbiz

Anh là một trong số những chàng trai miền Tây "bén duyên" với điện ảnh và rất thành công, anh đến với nghề vì đam mê hay là một sự lựa chọn bất ngờ nào đó?

Tôi nghĩ đầu tiên xuất phát từ sự "trẻ trâu" của mình, khi tôi đang học đại học. Thời điểm đó tôi chưa có định nghĩa rõ ràng về nghề nghiệp, lúc ấy là sinh viên năm 3 Đại học Cần Thơ. Khi đó tôi có xem một bộ phim khiến tôi rớt nước mắt vì xúc động và tôi đã xem đi xem lại mười mấy lần. Trong tôi dấy lên một suy nghĩ "Tại sao diễn viên họ lại có thể truyền cảm hứng đến như vậy?" Và sau đó tôi đã nhiều lần đứng trước gương để bắt chước diễn xuất theo.

Đến với điện ảnh có thể là do một chút bốc đồng của tuổi trẻ nhưng bởi vì bản chất của tôi khá bướng nên một khi đã theo đuổi thì sẽ làm hết mình, đến khi nào cảm thấy chán và không còn cảm xúc với nó nữa mới thôi.

Giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" của Cánh diều vàng có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp của Nhan Phúc Vinh?

Tôi cảm thấy rất vinh dự bởi đây là một giải thưởng lớn của điện ảnh Việt Nam. Đó là một kết quả to lớn đối với tôi sau một thời gian miệt mài làm việc, cố gắng trau dồi kỹ năng để hoàn thành được một vai diễn đặc sắc nhất. Và đây cũng là một động lực để tôi có thể diễn xuất ở những vai phức tạp hơn.

Sau 10 năm theo nghề có lúc nào Nhan Phúc Vinh cảm thấy chán nản và lạc lõng không?

Áp lực trong công việc là điều không thể thiếu. Tôi vẫn nhớ rằng năm 2009 khi casting bộ phim Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, lúc đó anh ấy rất kỳ vọng vào tôi và tạo cho tôi nhiều cơ hội nhưng cuối cùng tôi lại đánh mất cơ hội để tham gia bộ phim.

Sau chuyện đó tôi rất stress và tôi nghĩ rằng mình không còn phù hợp với công việc này nữa. Phải mất một thời gian để cân bằng lại và không bỏ cuộc.

Vai diễn nào ấn tượng nhất đối với anh?

Ấn tượng nhất trong những vai diễn của tôi có thể nhắc đến đó là vai Miên trong phim Đảo của dân ngụ cư. Mọi người hoàn toàn không nhận ra tôi và tôi cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi đạt được những thành công không ngờ tới.

Tôi đã có nhà, có xe nhưng đó không phải là tất cả

Ưu điểm lớn nhất của anh khi làm nghệ thuật là gì?

Nếu nói về ưu điểm của mình thì tôi nghĩ rằng đó chính là tính thật thà và khá là thẳng thắn, nhiều người "nói chuyện với tôi cũng không được" bởi vì đôi khi tôi nói chuyện như "tát nước" vào mặt người ta vậy.

Điều đó đôi lúc cũng tốt nhưng cũng là hạn chế đối với tôi vì nếu như gặp người hiểu mình thì họ sẽ quý và coi đó là một chuyện bình thường còn nếu ai không hiểu thì sẽ bị đánh giá là một người không tốt có thể là kiêu kỳ, ngang ngược hay có thành kiến với họ.

Sau hơn 10 năm vào nghề, bây giờ Nhan Phúc Vinh đã có gì trong tay?

Hiện tại tôi đã mua được xe, đã có nhà và được làm những điều mà mình thích, tôi có thể trang trải cho cuộc sống của mình một cách thoải mái. Thế nhưng đối với tôi vật chất không phải là thứ quyết định để bạn có thể vui vẻ, hạnh phúc hay không.

Để có một cuộc sống viên mãn, vật chất không phải là thứ quyết định, sống không phải lo nghĩ, không phải bận tâm và sống thật thoải mái trong tâm hồn đó mới là điều quan trọng nhất.

Nhan Phúc Vinh: “Tôi và Nhã Phương có mối quan hệ đặc biệt” - Ảnh 6.

Ngoài phim ảnh thì thể thao là hoạt động mà Nhan Phúc Vinh yêu thích nhất. Bất ngờ hơn vai diễn sắp ra mắt của Nhan Phúc Vinh anh vào vai cầu thủ đá bóng

Hiện tại anh đang trong một mối quan hệ hay vẫn còn độc thân?

Hiện tại tôi không có một mối quan hệ nào cả bởi vì thời gian dành cho công việc quá nhiều. Tôi nghĩ rằng nếu như quen một ai đó trong lúc mình chưa sẵn sàng thì rất khó. Điều cần nhất cho một mối quan hệ bền vững đó là sự quan tâm, chăm sóc, còn nếu không làm được thì sẽ khiến đối phương khổ và buồn, mà điều đó tôi không bao giờ muốn.

Trong một khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật khá dài, có ngoại hình, có tên tuổi nên thật khó tin khi anh nói rằng mình không có một mối quan hệ nào rõ ràng?

Không hẳn là không có, nhưng để gọi tên của một mối quan hệ nào đó thật sự tôi cũng không biết phải gọi nó là gì nên tôi cũng không thể nói được rằng đó là người yêu hay bạn gái của tôi.

Vậy anh nghĩ khi nào mình sẽ lập gia đình?

Tôi sống một mình ngay sau khi kết thúc đại học. Khoảng thời gian đó cũng được 14, 15 năm rồi và điều đó dần hình thành như một thói quen cho tôi. Hiện tại tôi chưa hề nghĩ tới chuyện đó, còn sau này thì tôi không thể biết chắc được. Nhưng chắc chắn ở một thời điểm nào đó thích hợp tôi sẽ lập gia đình.

Xin cảm ơn anh đã chia sẻ!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước