Nick Carter của Backstreet Boys sốc trước cáo buộc hiếp dâm

A (Theo Just Jared)-Thứ năm, ngày 23/11/2017 10:22 GMT+7

(Ảnh: Getty)

VTV.vn - Một ngày sau khi bị cáo buộc hiếp dâm vào năm 2002, Nick Carter của Backstreet Boys đã có những phát ngôn đầu tiên. Ca sĩ này tuyên bố anh bị sốc khi nghe về sự việc.

Nick nói trong tuyên bố gửi cho tạp chí People về việc cựu ca sĩ của nhóm Dream, Melissa Schuman, buộc anh tội hiếp dâm cô khi cô mới 18 tuổi. Theo Melissa, sự việc xảy ra vào năm 2002 tại nhà riêng của Nick. Ca sĩ này đã thực hiện những hành vi không chấp nhận được khi bắt cô quan hệ dù bị cô phản đối.

"Tôi bị sốc và buồn bởi cáo buộc của bà Schuman" – Nick mở đầu phản hồi của mình – "Melissa không bao giờ bày tỏ với tôi điều gì khi chúng tôi bên nhau, không có bất cứ điều gì chúng tôi đã làm mà không có sự chấp thuận".

"Chúng tôi tiếp tục thu âm một ca khúc và biểu diễn cùng nhau và tôi luôn tôn trọng cũng như ủng hộ Melissa – về cả cá nhân lẫn sự nghiệp".

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe về cáo buộc này – sau gần 2 thập kỷ" – Nick nói tiếp – "Chuyện này trái với bản chất của tôi".

Nick Carter của Backstreet Boys bị tố từng hiếp dâm ca sĩ 18 tuổi Nick Carter của Backstreet Boys bị tố từng hiếp dâm ca sĩ 18 tuổi

VTV.vn - Ngôi sao của Backstreet Boys vừa bị buộc tội đã hiếp dâm ngôi sao nhạc Pop Melissa Schuman - thành viên của nhóm nhạc nữ Dream - khi cô 18 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Nick Carter

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước