NS Quốc Trung: Mất 3 năm để mời được Scorpions sang Việt Nam

ĐLNA-Thứ ba, ngày 16/08/2016 10:59 GMT+7

NS Quốc Trung trong buổi họp báo chiều 15/8. (Ảnh: Monsoon Music Festival)

VTV.vn - Đây là chia sẻ của NS Quốc Trung – Tổng đạo diễn Lễ hội Âm nhạc Gió mùa (Monsoon Music Festival) – với VTV News.

Ngày hôm qua (15/8), thông tin ban nhạc nổi tiếng Scorpions sẽ tham dự Lễ hội Âm nhạc Gió mùa 2016 đã tạo ra một sự háo hức lớn đối với khán giả yêu nhạc Việt Nam. Thông tin này vì thế cũng khiến Lễ hội Âm nhạc Gió mùa năm nay nhận được sự mong đợi nhiều hơn.

Trong cuộc trò chuyện ngắn với VTV News, nói về việc mời Scorpions sang Việt Nam, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết anh đã mất 3 năm để nhận được cái gật đầu từ ban nhạc này.

Với thông tin Scorpions sẽ tham gia Lễ hội Âm nhạc Gió mùa năm nay, chương trình đã và đang nhận được sự quan tâm lớn. Với tư cách tổng đạo diễn của chương trình, điều anh có thể nói với khán giả về chương trình năm nay là gì?

- Chúng tôi đã và luôn cố gắng để giữ chất lượng âm nhạc cho Monsoon Music Festival nhưng khó hơn là giữ nó là lễ hội cho mọi người dân Hà Nội và cả nước. Sau Scorpions sẽ còn nhiều những nghệ sĩ tên tuổi khác nhưng quan trọng nhất là một không khí lễ hội vui tươi chia sẻ cho mọi người. Cái đó mới thật sự là đặc sản mà chúng tôi mong muốn mang lại cho khán giả.

Việc mời được Scorpions tham gia khiến Monsoon Music Festival đang trở nên nóng hơn. Vậy mời được ban nhạc này có khó khăn không?

- Chúng tôi liên hệ với quản lý của họ 3 năm, phải làm việc rất chi tiết cuối cùng thì phải gặp họ tại London.

Có nghĩa là các anh đã liên hệ với họ từ năm đầu của Monsoon?

- Đúng. Qua một người bạn người Đức, chúng tôi liên lạc được với thủ lĩnh và quản lý của band ngay từ năm 2014 nhưng đều bị từ chối. Năm 2015 thì lịch diễn của họ đã kín.

Sau thông tin được đưa ngày hôm qua, nhiều khán giả thắc mắc là có vẻ như nghệ sĩ Việt tham gia Monsoon năm nay không phong phú như năm ngoái!?

- Biết làm sao được, tôi đành chấp nhận còn hơn là phong phú mà không đạt chất lượng.


Nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương và NS Anh Quân. Mỹ Linh và Tùng Dương là hai trong những nghệ sĩ Việt sẽ tham gia Monsoon Festival năm nay.

Nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Mỹ Linh, Tùng Dương và NS Anh Quân. Mỹ Linh và Tùng Dương là hai trong những nghệ sĩ Việt sẽ tham gia Monsoon Festival năm nay.

Sau 2 năm đầu tổ chức thành công, các anh có gặp nhiều áp lực khi tổ chức chương trình năm nay?

- Mỗi năm đều có áp lực mới và lớn hơn. Nguồn lực và tài chính cũng đòi hỏi lớn hơn. Nhưng đó cũng là thách thức mang lại cảm hứng cho tôi và ê-kíp.

Áp lực về tài chính và áp lực về việc lựa chọn khách mời cho Monsoon Music Festival thì áp lực nào lớn hơn?

- Ngoài việc phải đáp ứng về tài chính khi muốn mời cho các ngôi sao thì khó khăn nhất là đáp ứng các đòi hỏi về thiết bị của họ. Chúng tôi đã có thể đáp ứng đầy đủ về thiết bị âm thanh tại Việt Nam nhưng yều cầu khổng lồ về ánh sáng đòi hỏi rất nhiều kinh phí vì hiện tại các nhà cung cấp tại Việt Nam chưa đáp ứng đủ.

Vậy năm nay anh có phải bỏ tiền tiết kiệm để tổ chức Monsoon không?

- Hiện tại tiền vốn để sản xuất vẫn là 100% của công ty tức là của tôi.

Với những nghệ sĩ đã có, anh tin Monsoon năm nay sẽ vẫn tạo được hấp dẫn và thành công như 2 năm đầu chứ?

- Tất nhiên là tôi mong muốn và tin như vậy.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Một số hình ảnh trong buổi họp báo Monsoon Music Festival 2016 hôm qua (15/8):


Ca sĩ Mỹ Linh phát biểu trong cuộc họp báo.

Ca sĩ Mỹ Linh phát biểu trong cuộc họp báo.


Rapper Hà Lê - thành viên của PB Nation.

Rapper Hà Lê - thành viên của PB Nation.


Ca sĩ Tùng Dương sẽ tham gia Monsoon Music Festival năm nay với dự án Rễ cây.

Ca sĩ Tùng Dương sẽ tham gia Monsoon Music Festival năm nay với dự án Rễ cây.


NS Quốc Trung và PB Nation.

NS Quốc Trung và PB Nation.

NS Quốc Trung: Chúng tôi làm Monsoon để làm gì? NS Quốc Trung: Chúng tôi làm Monsoon để làm gì?

VTV.vn - “Với Monsoon, tôi muốn khán giả VN thấy âm nhạc của thế giới và thế giới âm nhạc phong phú, hay ho như thế nào” – NS Quốc Trung nói tại chương trình VH, SK & NV.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước