Parasite: "Cứu cánh" của Lễ trao giải Oscar 2020

Thùy Dương-Thứ hai, ngày 10/02/2020 20:49 GMT+7

VTV.vn - Chiến thắng bất ngờ của Parasite và những "sự cố" trong phần phát biểu của ê-kíp sản xuất bộ phim đã trở thành điểm nhấn của Lễ trao giải Oscar 2020 rườm rà, gượng ép...

Giải thưởng thường niên lần thứ 92 của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh, thường được biết đến với tên gọi Oscar nhanh chóng mất đi hồn cốt của mình trong bối cảnh hàng loạt ý tưởng được miễn cưỡng nhồi nhét một cách có chủ ý của nhà đài gây nên. Nhưng sau đó, chiến thắng tuyệt đối - một cách đầy bất ngờ của Parasite - đã phá vỡ kết cục mà nhiều người mường tượng về lễ trao giải. Để rồi chương trình trở thành một thứ hỗn loạn đầy thú vị - hơn rất nhiều so với những gì mà các nhà sản xuất chương trình Lễ trao giải Oscar có thể hình dung nổi.

Nửa đầu chương trình, Oscar giống như con tàu đi chệch đường ray. Thứ khán giả được chứng kiến nhiều nhất là cảnh tượng người chiến thắng lần lượt lên phát biểu. Nhà đài đã "đóng gói" chương trình bằng những người công bố giải thưởng, những màn trình diễn để đánh lạc hướng khán giả khỏi một đêm trao giải có kịch bản dễ đoán. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề là điều đó vô tình khiến mọi thứ trở nên "hổ lốn" hơn bao giờ hết.

Năm thứ hai Lễ trao giải diễn ra mà không có "chủ xị" (host) gây áp lực lớn hơn cho những người công bố giải thưởng, khi công bằng mà nói, một số người chắc chắn vượt trội hơn số còn lại về khả năng diễn thuyết tốt hơn những người đồng nghiệp khác. Nhưng chương trình được lên kịch bản để diễn ra giống như một trận đấu tập luyện bóng đá, khi mà người này chuyền cho người kia, người kia lại chuyền cho người khác – và đặc biệt, người sau càng nổi tiếng hơn người trước (mà trong bóng đá hay thậm chí là trò chơi điện tử, chuyền qua chuyền lại không chắc là một chiến thuật tốt).

Parasite: Cứu cánh của Lễ trao giải Oscar 2020 - Ảnh 1.

Lễ trao giải Oscar 2020 có kịch bản rườm rà

Liệu có ai trong số những người được mời lên sân khấu nghĩ rằng họ được dự Oscar chỉ bởi vì sức ảnh hưởng của một số ngôi sao lớn hơn họ cần một "chân chuyền" trước khi công bố hạng mục trao giải? Và nhịp điệu đều đều này của Oscar lần thứ 92 khiến chương trình trở nên cực kỳ nhàm chán.

Ví dụ, ngôi sao của Booksmart - Beanie Feldstein nên chăng đừng xuất hiện cùng Mindy Kaling chỉ để cảnh báo cho khán giả về sự hiện diện của Kaling. Ngôi sao của 1917 – George McKay không cần phải di chuyển tới tận thượng tầng của nhà hát Dolby chỉ để giới thiệu về Olivia Colman. Đỉnh điểm của sự rườm rà, có thể được gói gọn bằng việc Anthony Ramos giới thiệu Lin-Manuel Miranda - trước khi Lin-Manuel Miranda có thể giới thiệu những khoảnh khắc âm nhạc kinh điển trong các bộ phim – trước khi Eminem trình diễn Lose Yourself – ca khúc từng mang về cho rapper da trắng huyền thoại này giải Oscar năm 2002 trong bộ phim 8 Mile, chẳng vì lý do gì ngoài việc anh chưa có cơ hội biểu diễn nó trước đó???

Nhưng tới cuối chương trình, chiến thắng bất ngờ đã thay đổi hoàn toàn tiết tấu của buổi lễ trao giải. Ý tưởng cố tỏ ra hài hước một cách rập khuôn của nhà đài đã bị phá sản.

Giành 2 giải Kịch bản gốc và Phim quốc tế xuất sắc nhất, trước khi đạo diễn Bong Joon Ho giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất và Parasite được vinh danh ở hạng mục Phim hay nhất đã biến tác phẩm điện ảnh "bom tấn" của Hàn Quốc năm 2019 này đi vào lịch sử Oscar. Niềm vui dồn dập theo từng chiến thắng của ê-kíp Parasite, kết hợp với những khoảnh khắc nhận giải lần-đầu-tiên khó quên đã khiến không khí khán phòng trở nên tích cực hơn hẳn, một cách tự nhiên, khi tất cả sự sắp đặt trong kịch bản được gác sang một bên.

Parasite: Cứu cánh của Lễ trao giải Oscar 2020 - Ảnh 2.

Chiến thắng lịch sử của Parasite là điểm nhấn sáng giá nhất trong lễ trao giải dài lê thê của Oscar 2020.

Hình ảnh ấn tượng nhất cho sự bất ngờ phút chót chính là việc nhà đài dần hạ ánh đèn sân khấu để chuẩn bị hạ màn trong khi những bài phát biểu cuối cùng của ê-kíp Parasite vẫn đang diễn ra. Từ hàng ghế đầu, những gương mặt như Charlize Theron hay Tom Hanks đồng loạt hô vang: "Lên đèn! Lên lên!" cho tới khi ánh đèn được bật trở lại để người chiến thắng hoàn thành nốt phần suy nghĩ của họ bằng lời nói.

Không có kịch bản nào viết sẵn được chờ đợi hơn những chia sẻ của những người chiến thắng, đó là những điều mà ngay cả những ngôi sao hạng A của Hollywood luôn chờ đợi từ đầu chương trình. Parasite là một sự cứu cánh cho Oscar 2020!

Nói cách khác, chiến thắng của Parasite đã mang tới một sự hỗn loạn vào phút chót cho chương trình. Nhưng sau một chương trình lê thê hơn 3 giờ đồng hồ, đó là một cái kết đầy bất ngờ và thú vị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước