Sao phim "Gạo nếp gạo tẻ" từng muốn làm đám cưới giả vì gia đình

PV-Thứ tư, ngày 23/09/2020 18:31 GMT+7

VTV.vn - Trong chương trình Chị em chúng mình, các nghệ sĩ đã cùng chia sẻ về những điều họ trăn trở khi ở tuổi 30.

Tuần này, tập 10 chương trình Chị em chúng mình sẽ lên sóng, với nhiều phần chia sẻ đầy xúc động, hấp dẫn. Câu chuyện được các nghệ sĩ bàn luận trong chương trình này sẽ là "Phụ nữ tuổi 30". Theo các nghệ sĩ, cột mốc 30 tuổi đánh dấu giai đoạn quan trọng trong cuộc đời phụ nữ. Những thay đổi về sắc vóc, sức khỏe và tâm lý ảnh hưởng nhiều đến bản thân mỗi người.

Sao phim Gạo nếp gạo tẻ từng muốn làm đám cưới giả vì gia đình - Ảnh 1.

Đối với Thúy Ngân, nỗi trăn trở U30 của cô lại liên quan đến chuyện kết hôn. Khi tới lứa tuổi này, mọi thứ đối với nữ diễn viên không còn là màu hồng nữa. Thúy Ngân từng có một đêm thức trắng chờ ba trước phòng cấp cứu. Ba của cô luôn có ước nguyện con gái được hạnh phúc, viên mãn nên Thúy Ngân đã từng nghĩ tới việc sẽ... làm đám cưới giả để ba vui lòng.

Sao phim Gạo nếp gạo tẻ từng muốn làm đám cưới giả vì gia đình - Ảnh 2.

Khi đó cô định sẽ mang một người bạn tới giới thiệu rằng đây là người yêu và tổ chức đám cưới, chỉ cần ba qua cơn nguy kịch. Nhưng sau đó nữ diễn viên suy nghĩ thấu đáo lại rằng ba là người đã sinh ra mình nên mình có hạnh phúc thật hay không, ba hiểu rõ nhất.

Là người có một gia đình viên mãn, Lâm Vỹ Dạ tự hào khoe với các chị em: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và viên mãn với hôn nhân của mình, chồng hiền lành, ngoan ngoãn, con cái thì lễ phép, dễ thương. Trong khi đó, tôi lại là một người vợ đảm đang, yểu điệu thục nữ, nên tôi không ngại việc khoe với mọi người".

Trong khi Lâm Vỹ Dạ bày tỏ bản thân hạnh phúc với cuộc sống gia đình chồng con tròn đầy, "hội chị em" còn lại lần lượt chia sẻ tâm tư của mình. Hari Won cũng nghẹn ngào chia sẻ về chuyện sinh con của mình.

Sao phim Gạo nếp gạo tẻ từng muốn làm đám cưới giả vì gia đình - Ảnh 3.

"Chị Dạ và chị Khanh đã có con rồi. Tới bây giờ, tôi mới bắt đầu lo lắng vì mọi người xung quanh đã có con nhưng mình vẫn chưa. Thực ra một phần cũng do sức khỏe khi liên quan tới bệnh ung thư cổ tử cung của tôi. Tôi phải mổ hai lần nên khúc tử cung ngắn hơn người phụ nữ bình thường. Khi mang thai sẽ khó giữ được em bé và rất nguy hiểm. Một phần khác khi có con sẽ dừng lại toàn bộ công việc trong vòng 2 năm tới", Hari Won chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước