Sau lùm xùm ổ dịch hộp đêm Itaewon, Jungkook (BTS) bị đề nghị thu hồi huân chương văn hóa

Hà Linh (Theo Allkpop)-Thứ năm, ngày 21/05/2020 14:28 GMT+7

VTV.vn - Hiện Jungkook (BTS) đang chịu rất nhiều áp lực khi cộng đồng mạng Hàn Quốc kiến nghị cần thu hồi huân chương văn hóa của anh.

Ngay sau khi các công ty giải trí chủ quản xác nhận 4 thần tượng Jung Kook (BTS), Cha Eun Woo (Astro), Jung Jae Hyun (NCT) và Kim Min Gyu (Seventeen) đã có mặt tại ổ dịch hộp đêm Itaewon, khán giả tại Hàn Quốc đã vô cùng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, đây là hành động ích kỷ, coi thường lệnh giãn cách xã hội của 4 thần tượng.

Hiện cả 4 nam idol K-pop đều đang vấp phải rất nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Thậm chí, thành viên nhóm nhạc đình đám BTS Jungkook còn hứng chịu nhiều sự phẫn nộ hơn cả. Một bộ phận người dân đã nộp đơn đề nghị Nhà xanh thu hồi huy chương văn hóa của Jungkook.

Sau lùm xùm ổ dịch hộp đêm Itaewon, Jungkook (BTS) bị đề nghị thu hồi huân chương văn hóa - Ảnh 1.

Jungkook là cá nhân trẻ nhất từng được nhận huân chương văn hóa của chính phủ Hàn Quốc.

"Việc tới quán bar tại Itaewon trong khi người dân Hàn Quốc đang cùng nhau vượt qua dịch bệnh COVID-19 là một hành động coi thường nỗ lực của mọi người. Hành động này không phù hợp với người được nhận huy chương văn hóa – người có nhiều đóng góp cho quốc gia", bản kiến nghị nêu rõ.

Ổ dịch Itaewon xuất hiện vào thời điểm Hàn Quốc đang bước vào thời kỳ nới lỏng giãn cách xã hội. Hiện ca mắc COVID-19 liên quan đến các quán bar và câu lạc bộ đêm ở khu Itaewon đã lên đến con số hơn 100 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước