Shakira bị buộc tội trốn thuế 7,1 triệu USD

Hà Linh (Theo Fox News)-Thứ tư, ngày 27/09/2023 10:58 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Đây là cáo buộc gian lận trốn thuế thứ hai mà Shakira gặp phải tại Tây Ban Nha.

Sau gần 2 tháng điều tra, các công tố viên Tây Ban Nha đã buộc tội Shakira trốn thuế số tiền là 7,1 triệu USD đối với thu nhập của cô trong năm 2018. Theo tài liệu, nữ ca sĩ người Colombia đã sử dụng một công ty nước ngoài để thực hiện hành vi trốn thuế.

Ngoài ra, Shakira cũng phải đối mặt với cáo buộc trốn thuế trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2014. Trong cáo buộc này ghi rõ nữ ca sĩ đã sống ở Barcelona hơn một nửa thời gian trong những năm này và cần nộp hóa đơn thuế là 15,4 triệu USD. Trong khi đó, giọng ca Hips Don't Lie vẫn khẳng định nơi ở chính thức của cô là Bahamas, đồng nghĩa với việc cô không nợ chính phủ Tây Ban Nha những khoản thuế kể trên.

Với việc không chấp nhận thỏa thuận nhận tội, Shakira sẽ buộc phải ra tòa xét xử vào tháng 11 tới. Các công tố viên Tây Ban Nha đang yêu cầu mức án dành cho nữ ca sĩ là 8 năm 2 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 25 triệu USD.

Trước đó, đại diện của Shakira vẫn khẳng định nữ ca sĩ vô tội và tự tin rằng sẽ thắng kiện trước tòa án.

Shakira đổ lỗi cho tình cũ Gerard Pique khiến sự nghiệp bị tạm dừng Shakira đổ lỗi cho tình cũ Gerard Pique khiến sự nghiệp bị tạm dừng

VTV.vn - Sự nghiệp âm nhạc của Shakira đã chững lại ngay trong thời kỳ đỉnh cao sau khi cô lập gia đình với cựu cầu thủ Gerard Pique.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Shakira

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước