Sơn Tùng M-TP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng

Theo Việt Nguyễn/Zing-Thứ bảy, ngày 08/11/2014 11:45 GMT+7

Sơn Tùng M-TP đang phải đối mặt với những lùm xùm xoay quanh nghi án đạo nhạc (Ảnh: Zing)

Theo thông báo mới nhất từ công ty Văn Production, giọng ca "Chắc ai đó sẽ về" phải tạm ngừng hoạt động biểu diễn từ ngày 1/11/2014 đến 30/4/2015 vì vi phạm hợp đồng.

Giám đốc công ty Văn Production – ông Văn Đức Long vừa ký thông báo cấm mọi hoạt động biểu diễn, ghi hình… của ca sĩ Nguyễn Thanh Tùng - nghệ danh Sơn Tùng M-TP vì vi phạm hợp đồng giữa anh và công ty quản lý.

Theo đó, ngày 1/11/2012, Sơn Tùng đã ký hợp đồng độc quyền trong vòng 5 năm với công ty Văn Production. Theo các giao kết giữa hai bên, nam ca sĩ gốc Thái Bình phải có trách nhiệm tuân thủ tuyệt đối thời gian biểu của công ty và có nghĩa vụ không được tham gia tất cả các hình thức giao dịch liên quan đến biểu diễn và hoạt động nghệ thuật, không được thu thanh, thu hình với các đối tác khác mà không có ý kiến đồng ý của Văn Production.

Sơn Tùng MTP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng

Sơn Tùng và Văn Mai Hương đang lưu diễn ở Úc. Anh sẽ về Việt Nam vào những ngày tới.

Tuy nhiên, công ty này cho hay, Sơn Tùng đã nhiều lần không chấp hành thời gian biểu của công ty, tự ý hủy các chương trình biểu diễn mà công ty ký hợp đồng, tự ý ký các hợp đồng quảng cáo cung cấp các bản ghi âm, ghi hình thuộc bản quyền của công ty cho các kênh trực tuyến mà không có ý kiến đồng ý của công ty. Việc vi phạm này đã được nhắc nhở nhiều lần, các bên đã lập biên bản xử lý. Sơn Tùng đã hứa hẹn không lặp lại các vi phạm đã được nhắc nhở nhưng sau đó lại tiếp tục vi phạm.

Cho rằng sự vô kỷ luật và việc vi phạm hợp đồng của giọng ca Nắng ấm xa dần là cố ý, liên tục trong thời gian dài nên Văn Production quyết định không giao việc cho Sơn Tùng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày 1/11/2014 đến ngày 30/4/2015 để anh có thời gian xem xét, chấn chỉnh lại thái độ lao động và tinh thần trách nhiệm đối với các cam kết của mình.

Ngoài ra, trong 6 tháng này, công ty sẽ không nhận bất cứ một công việc nào để Sơn Tùng thực hiện, không phân biệt chương trình biểu diễn trong hay ngoài nước, ghi âm hay ghi hình (bao gồm cả những chương trình phi lợi nhuận hoặc Sơn Tùng M-TP tham gia với tư cách khách mời). Đồng thời, phía công ty cũng tạm thời rút xuống toàn bộ hình ảnh và âm thanh của Sơn Tùng trên các mạng xã hội, mạng nghe nhạc, chia sẻ video...

Sơn Tùng MTP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng

Nam ca sĩ "Em của ngày hôm qua" bị công ty quản lý tố liên tục vi phạm hợp đồng.

Giám đốc Văn Đức Long nhấn mạnh, trong khoảng thời gian này, ông yêu cầu giọng ca sinh năm 1994 phải chấp hành đúng các cam kết đã được thống nhất giữa hai bên, không tự ý giao dịch với các bên thứ ba trong phạm vi các vấn đề đã cam kết với công ty như trong hợp đồng đã ký. Ngoài ra, anh cũng phải chấm dứt các giao dịch đã cam kết với các bên thứ ba mà chưa có ý kiến đồng ý của công ty trong thời hạn 1/11/2014 đến hết ngày 15/11/2014 và kê khai thu nhập từ các giao dịch này về công ty trước ngày 30/11/2014. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 30/10/2014.

Hiện tại, Sơn Tùng có chuyến lưu diễn tại Úc cùng Văn Mai Hương. Anh đã nhận được quyết định đình chỉ biểu diễn của công ty. Phía nam ca sĩ chưa lên tiếng về việc bị cấm diễn này.

Sơn Tùng MTP bị công ty quản lý cấm diễn 6 tháng
Thông báo của Văn Production về việc cấm diễn Sơn Tùng trong 6 tháng.

Thông báo của Văn Production về việc cấm diễn Sơn Tùng trong 6 tháng.

Trước đó, thông tin giọng ca Em của ngày hôm qua và công ty quản lý rạn nứt râm ran trong giới, nhưng cả hai phía đều không muốn trả lời về điều này. Đến khi nhạc sĩ Huy Tuấn gửi thông tin đến cơ quan báo đài về việc dừng hợp tác với nam ca sĩ 9X, mọi chuyện mới trở nên ồn ào hơn.

Sơn Tùng M-TP là ca sĩ trẻ vừa có khả năng hát live, vừa có thể sáng tác. Ngoài giọng hát, anh còn sở hữu gương mặt điển trai, phong cách biểu diễn cá tính được đông đảo fan nữ yêu thích. Anh được xem là hiện tượng âm nhạc của năm 2014.

Tuy nhiên, nhắc đến Sơn Tùng M-TP khán giả cũng nhớ ngay đến một ca sĩ liên tục dính phốt đạo nhạc. Cụ thể, ca khúc Em đừng đi do Sơn Tùng M-TP sáng tác năm 2011 bị dân mạng phát hiện là có phần beat giống với ca khúc Still của của nhóm Flower (Nhật Bản) hay Cơn mưa ngang qua bị tố đạo nhạc của ca khúc Sarangi Mareul Deutjianha...

Mới đây nhất, nhà phát hành bộ phim Chàng trai năm ấy ngay khi giới thiệu ca khúc chính trong phim Chắc ai đó sẽ về do Sơn Tùng M-TP sáng tác và trình bày lập tức bị cư dân mạng cho rằng bài này giống Because I miss you của Jung Jong Hwa, Hàn Quốc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước