Song Joong Ki bị công ty Trung Quốc “hắt hủi”

Thùy Hương (Theo Soompi)-Thứ tư, ngày 10/08/2016 10:51 GMT+7

VTV.vn - Dù đã được mời làm gương mặt quảng cáo cho công ty điện thoại Vivo của Trung Quốc nhưng đến phút cuối, Song Joong Ki lại bất ngờ bị cho ra rìa.

Tháng 5 vừa qua, sau khi gây sốt trên toàn châu Á với bom tấn truyền hình Descendants of the Sun, Song Joong Ki đã dễ dàng bỏ túi bản hợp đồng trị giá lên tới 22,8 triệu NDT (khoảng 3,4 triệu USD) với công ty điện thoại Vivo của Trung Quốc. Theo bản hợp đồng này, ngôi sao nổi tiếng sẽ trở thành gương mặt quảng cáo cho dòng điện thoại mới mang tên X7.

Tuy nhiên, vì một số lý do không mong muốn, Vivo đã quyết định loại Song Joong Ki ra khỏi chiến dịch quảng cáo cho chiếc điện thoại mới của mình. Đây là một quyết định vô cùng bất ngờ bởi rất nhiều fan của mỹ nam tại Trung Quốc đang mong ngóng đoạn video quảng cáo của thần tượng mình lên sóng.

Được biết, dù những hình ảnh của Song Joong Ki sẽ không được dùng làm quảng cáo nhưng ngôi sao điển trai sẽ vẫn được nhận đầy đủ khoản tiền thù lao như thỏa thuận trước đó.


Phim của Lee Young Ae nhiều khả năng sẽ không được phát sóng tại Trung Quốc

Phim của Lee Young Ae nhiều khả năng sẽ không được phát sóng tại Trung Quốc

Nhiều người cho rằng quyết định này được đưa ra do áp lực của làn sóng tẩy chay sao Hàn tại Trung Quốc. Trước đó, truyền thông Trung Quốc đã công bố một danh sách dài các bộ phim cũng như nghệ sĩ Hàn bị cấm tại nước này. Saimdang, Light’s Diary – bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lee Young Ae – dù được đàm phán với giá mua bản quyền khá cao nhưng nhiều khả năng cũng sẽ không được trình chiếu tại Trung Quốc. Trong khi đó, toàn bộ phần diễn xuất của Ji Chang Wook trong bộ phim Whirl Whirl Girl 2 cũng sẽ bị cắt bỏ khi phát sóng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước