Thành Long phủ nhận tin đồn “chạy án” cho con trai

T.Linh (Dịch)-Thứ hai, ngày 29/12/2014 15:01 GMT+7

Thành Long và con trai Phùng Tổ Danh

Không chỉ phủ nhận tin đồn "chạy án" cho con trai, Thành Long thậm chí còn hy vọng Phùng Tổ Danh có thể thành đại sứ tuyên truyền mọi người tránh xa ma túy từ chính bài học này.

Từ tháng 8 năm nay, Phùng Tổ Danh – con trai của ngôi sao phim hành động Thành Long - đã bị cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt giữ để điều tra về bê bối tàng trữ, sử dụng ma túy và các chất cấm khác. Vừa qua, Tổ Danh cũng bị các công tố viên Bắc Kinh truy tố về tội bao che cho người sử dụng ma túy.

Trong suốt quá trình con trai bị bắt giữ có một số tin đồn cho rằng Thành Long đã nỗ lực tận dụng các mối quan hệ, tìm mọi cách giải cứu con mình, với hy vọng sẽ giúp Tổ Danh được giảm án.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc gần đây, Thành Long đã lên tiếng phủ nhận tin đồn: “Cho tới lúc này, tôi chưa tới thăm con trai mình. Tôi không hề tận dụng bất kỳ mối quan hệ nào để liên lạc, nhờ ai giúp đỡ. Nếu Tổ Danh chỉ bị bắt giam trong vòng 1 tuần hay 10 ngày, mọi người sẽ nhìn vào chúng tôi ra sao? Chúng tôi là người của công chúng và hơn nữa, chúng tôi lại phải tuân theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, Thành Long cho biết anh rất sốc và xấu hổ vì Tổ Danh bị bắt. Anh tiết lộ, vợ anh – Lâm Phụng Kiều - ngôi sao đình đám một thời của Trung Quốc liên tục đổ lỗi cho chính cô trong chuyện này: “Mẹ của Tổ Danh đã không rời khỏi nhà trong 4 tháng và từ chối gặp gỡ người khác. Cô ấy đang tự trừng phạt bản thân. Những lúc thấy cô ấy vừa viết vừa khóc, tôi biết là cô ấy đang viết thư gửi cho Tổ Danh”.

Tuy nhiên, Thành Long chia sẻ thêm, Tổ Danh đã trưởng thành hơn rất nhiều sau sự việc. Con trai anh dành nhiều thời gian đọc sách, viết nhạc, viết kịch bản phim trong thời gian bị bắt, thậm chí còn học cách tự giặt đồ và dọn giường ngủ. “Những điều mà con trai tôi học được là những bài học vô cùng đau đớn, nhưng sẽ là một phần không quên được trong cuộc đời của nó” – Thành Long khẳng định.

Khi được hỏi thêm rằng, liệu anh có muốn tiếp tục đảm nhiệm vai trò đại sứ phòng chống ma túy hay không, ngôi sao võ thuật cho biết: “Tôi hy vọng mình vẫn là một đại sứ phòng chống ma túy. Tôi còn hy vọng Tổ Danh cũng có thể trở thành một đại sứ như tôi, để tuyên truyền mọi người hãy tránh xa ma túy”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước