Tiên Tiên: Âm nhạc của tôi nhẹ nhõm

Văn hóa, Sự kiện & Nhân vật-Thứ ba, ngày 24/11/2015 14:20 GMT+7

(Ảnh: Huỳnh Nữ Thủy Tiên FB)

VTV.vn - “Âm nhạc của Tiên rất nhẹ nhõm bởi vì Tiên không giả dối trong âm nhạc” – Tác giả của ca khúc Say You Do nói tại chương trình Văn hóa, Sự kiện & Nhân vật.

Không sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, đến với âm nhạc chỉ như một sự tình cờ nhưng Tiên Tiên đang là một trong những nghệ sĩ trẻ được yêu thích nhất hiện nay. Cô được biết đến đầu tiên với ca khúc Giữ em đi – ca khúc đánh dấu sự trở lại ấn tượng của ca sĩ trẻ Thùy Chi. Cũng chính bài hát này đã mang lại cho Thùy Chi giải thưởng Bài hát yêu thích tháng 1/2015.

Tuy chỉ mới có trên dưới 10 ca khúc nhưng hầu như bài nào Tiên Tiên đưa ra cũng trở thành hit trong giới trẻ như Gọi mưa, Say You Do, My Everything… Không chỉ sáng tác, Tiên Tiên còn kiêm luôn vai trò ca sĩ với chất giọng đặc biệt. Cùng giai điệu vui tươi, lời ca bình dị với những đoạn phiêu đầy tự nhiên, hưng phấn… những sáng tác của Tiên Tiên luôn mang lại sự lạc quan lan tỏa.

Nói đến thành công có khi là quá sớm nhưng có thể khẳng định Tiên Tiên cùng những nghệ sĩ ở thế hệ của mình đang mang lại một sức sống đầy tươi trẻ cho âm nhạc Việt. Tiên Tiên cũng đang dẫn đầu đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại giải thưởng Zing Music Awards 2015.


(Ảnh: Huỳnh Nữ Thủy Tiên FB)

(Ảnh: Huỳnh Nữ Thủy Tiên FB)

Xuất hiện trong chương trình Văn hóa, Sự kiện & Nhân vật số mới nhất trong vai trò khách mời, nữ tác giả sinh năm 1991 – cô gái trẻ được mọi người nhận diện bởi sự thân thiện, hài hước và mái tóc xoăn tít – cho biết cuộc sống của cô đang đi theo đúng như ý cô muốn.

Tiên Tiên này! Tôi ngạc nhiên vì những ca khúc của bạn nó vừa có phong thái của người rất teen nhưng vẫn có cái gì đó rất thiếu nữ ở đấy. Và khi gặp bạn hôm nay, tôi lại thấy một hình ảnh chững chạc - hơn những gì mà người ta hình dung về bạn?

- Tiên không biết nữa, chỉ là… đây là hình ảnh thật nhất. Còn âm nhạc chỉ là hơi thở của mình và Tiên cảm thấy thoải mái khi xuất hiện như thế này.

Âm nhạc chỉ là hơi thở, là một phần của mình thôi. Vậy phần còn lại là gì?

- Phần còn lại là gia đình. Tiên luôn là người đặt gia đình lên trên hết.

Vậy âm nhạc là gì?

- Là những nỗi niềm, những niềm vui, nỗi buồn của mình - bên cạnh gia đình, bên cạnh những người thân yêu, những người yêu thương của mình… Đó là những điều, những vấn đề mà đôi khi mình không nói được với họ, lúc đó mình sẽ nhờ đến âm nhạc. Đó là cách của Tiên.

Âm nhạc là một phương tiện, là một ngôn ngữ khác để bạn nói với những người xung quanh?

- Đúng vậy.

Nhưng ngày hôm nay, với việc chọn lựa đi học ở Soul Music Academy của nhạc sĩ Thanh Bùi thì dường như là âm nhạc cũng là một con đường mà bạn đã chọn để làm việc rồi? Chọn để trở thành người sáng tác?

- Người sáng tác hay nhạc sĩ… Tiên đều không dám nhận. Vì là một nhạc sĩ mình phải cần rất nhiều thời gian. Đáng lý ra thì Tiên đã dừng lại việc học cách đây nửa năm để tập trung vào việc kinh doanh nhưng anh Thanh nói là: Thôi, Tiên tiếp tục đi vì anh rất muốn ủng hộ sau lưng em. Và anh Thanh đã cho Tiên học bổng, đó là lý do vì sao bây giờ Tiên vẫn là học sinh. (Cười)

Với câu bạn vừa chia sẻ, bạn làm cho tôi hơi bất ngờ. Bạn định dừng việc học để kinh doanh trong khi cái tên của bạn ngày hôm nay đã bắt đầu được mọi người ghi nhận. Ở trên mạng xã hội, họ tải nhạc của bạn về và khoe với nhau. Tôi đi vào siêu thị tôi cũng nghe thấy một bài nào đó của bạn, đi vào quán cà phê cũng nghe thấy… Nghĩa là tần suất phủ sóng của bạn trong xã hội cũng nhiều nhiều rồi. Tại sao lại nghĩ mình đi kinh doanh?

- Ngay từ bé Tiên đã có sự ảnh hưởng của mẹ là muốn làm gì thì làm, muốn bay bổng, muốn bơi lội thế nào thì nghề tay phải luôn phải là kinh doanh. Bởi vì khi đó mình sẽ kiểm soát được cuộc sống của mình và khi mà cuộc sống của mình ổn định thì mình sẽ có nền tảng vững chắc để mình nuôi được đam mê. Đó là lý do mà dù có muốn đi hát, có muốn viết nhạc như thế nào thì cũng phải kinh doanh. (Cười)

Tôi hơi tò mò một chút, kinh doanh gì vậy?

- Nhà Tiên từ đó tới giờ luôn là trồng trà và cà phê bởi vì ở Lâm Đồng thì chỉ kinh doanh được những thứ đó thôi.


(Ảnh: Minh Thien Vuong FB)

(Ảnh: Minh Thien Vuong FB)

Tôi thấy đó cũng là bài toán hay, một sự lựa chọn thông minh, nhất là cho những người trẻ vào nghề để bạn không phải quá lụy vì sự đam mê của mình, không phải xuất hiện ở nơi bạn không muốn xuất hiện, không phải hát những ca khúc mình không muốn hát. Nhưng có người thì thấy là phí bởi vì đam mê mà không có sự quyết liệt, không có sự tập trung cho nó thì nhiều khi nó lại là sự đam mê nửa vời.

- Cho nên đó là lý do anh Thanh nói thôi bây giờ anh cho em học bổng và em tham gia hay không đó là chuyện của em. Anh sẽ không ép em ngày nào cũng phải xuất hiện ở trường. Nhưng Tiên, dù kinh doanh thế nào, thì một tuần cũng phải dành ra 2 buổi để qua trường học, để luyện thanh, để gặp những đứa trẻ. Tiên rất thích những đứa trẻ bởi vì khi nói chuyện với chúng mình được trở thành chính mình.

Cách đây từ rất lâu, Tiên thấy có những thứ mình phải học từ những đứa trẻ, đó là suy nghĩ tích cực trong mọi vấn đề. Có lẽ là chúng nó chưa va chạm nhiều nên lúc nào cũng nghĩ theo chiều hướng tốt. Chúng ta thì bị stress nhiều và nhiều vấn đề làm ảnh hưởng cho nên lúc nào cũng suy nghĩ theo hướng tiêu cực.

Bạn nói điều này làm tôi thấy hơi ngạc nhiên vì nhạc của bạn có gì là biểu hiện tiêu cực đâu? Nó nhẹ bẫng.

- Đó là khi chúng ta được là những đứa trẻ, chúng ta được là chính mình thì chúng ta sẽ thở nhẹ nhõm. Âm nhạc của Tiên cũng rất nhẹ nhõm bởi vì Tiên không giả dối trong âm nhạc. Trong tình yêu cũng vậy. Tiên là người rất chung thủy cho nên có thể nói cuộc sống của mình theo ý mình muốn.

Để nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện của Tiên Tiên tại Văn hóa, Sự kiện & Nhân vật, bạn hãy xem video dưới đây:

 

Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật: Ca sỹ Tiên Tiên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Say you do

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước