Vì sao cần 4 mức phân loại phim chiếu rạp

Khánh Linh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 04/01/2017 20:50 GMT+7

VTV.vn - Từ 2017, thay vì chỉ có hai mức phân loại là cho mọi đối tượng và cấm khán giả dưới 16 tuổi, phim ra rạp sẽ có 4 mức phân loại khác nhau.

Sau nhiều năm chuẩn bị dự thảo và lấy ý kiến rộng rãi, bắt đầu từ 1/1, quy định phân loại phim theo độ tuổi chính thức được áp dụng. Theo thông tư sửa đổi này, phim ra rạp từ 2017 thay vì chỉ có hai mức phân loại là cho mọi đối tượng và cấm khán giả dưới 16 tuổi, phim ra rạp sẽ có 4 mức phân loại khác nhau.

4 mức để phân loại phim dựa theo các tiêu chí như chủ đề, ngôn ngữ, nội dung phim, mức độ cảnh bạo lực, cảnh khoả thân, cảnh quan hệ tình dục, mức độ sử dụng ma tuý, chất gây nghiện…Thông tư sửa đổi bổ sung này nhận được sự đồng tình của của 100% các công ty phát hành phổ biến phim và cụm rạp tại Hà Nội trong cuộc làm việc với Cục Điện ảnh diễn ra sáng 4/1.

Ngày 5/1, Hội đồng thẩm định và phân loại phim sẽ làm việc buổi đầu tiên với sự tham gia của những thành viên mới từ Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Vụ Học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước