"Vũ trụ siêu anh hùng chung giữa Marvel và DC là điều có thể xảy ra"

Hà Linh (Theo Screen Rant)-Thứ sáu, ngày 05/11/2021 16:17 GMT+7

(Ảnh: The Direct)

VTV.vn - Nam diễn viên Dwayne Johnson khiến khán giả vô cùng háo hức khi nhận định về tương lai của Vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng chung giữa 2 "kình địch" Marvel và DC.

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với Variety, nam diễn viên "bảo chứng doanh thu phòng vé" Dwayne Johnson (thủ vai chính trong Black Adam của hãng DC) bất ngờ tiết lộ anh đang suy nghĩ đến một màn crossover hoành tráng giữa DC và Marvel. Điều này khiến những người hâm mộ vô cùng háo hức khi DC và Marvel vốn được coi là "đối thủ" của nhau ở thể loại phim siêu anh hùng.

"Tôi, Gal Gadot và Ryan Reynolds vừa nói về chuyện Vũ trụ siêu anh hùng chung của Marvel và DC. Có lẽ chúng tôi là những người duy nhất có thể khiến điều này xảy ra. Vì vậy, mọi người hãy chờ xem, biết đâu lại có điều gì đó sẽ xảy đến trong tương lai", Dwayne Johnson chia sẻ.

Vũ trụ siêu anh hùng chung giữa Marvel và DC là điều có thể xảy ra - Ảnh 1.

(Ảnh: Screen Rant)

Thực tế, nếu điều này thực sự xảy ra, đây cũng sẽ không phải lần crossover đầu tiên giữa Marvel và DC. Cả hai đã có nhiều màn kết hợp trong những truyện tranh gốc từ trước đó, ví dụ như X-Men/ Teen Titans (1982), rất nhiều sự kết hợp giữa Superman và Spider-Man cũng được nhắc đến, hoặc sự kiện khủng Marvel vs DC vào năm 1996...

Tuy nhiên, khi nhắc tới điện ảnh, những vấn đề về quyền lợi cũng như chi phí sản xuất là một bài toán khó để có thể khiến Vũ trụ điện ảnh chung xảy ra. Thế nhưng bất chấp những khó khăn này, giám đốc Marvel Studios Kevin Feige vẫn khẳng định rằng ông sẽ "không bao giờ nói không bao giờ" khi nói đến việc liệu MCU và DCEU có thể kết hợp chung hay không. James Gunn - một trong sốt ít những nhà làm phim làm việc tại cả 2 hãng - cũng đã từng chia sẻ về sự giao thoa giữa 2 đội Guardians of the Galaxy và The Suicide Squad của riêng anh.

Vũ trụ siêu anh hùng chung giữa Marvel và DC là điều có thể xảy ra - Ảnh 2.

Giám đốc Marvel cùng từng khiến người hâm mộ háo hức khi nhắc đến khả năng làm phim chung với DC. (Ảnh: Pinterest)

Công chúng cho rằng, nếu Marvel và DC cùng kết hợp, đây chắc chắn sẽ là bom tấn khủng đến mức "không thể tưởng tượng nổi". Tuy nhiên, theo Screen Rant, việc này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra bởi "chiếc bánh càng lớn, càng khó có thể tìm ra cách để chia phần nó". Với diễn viên gạo cội như Dwayne Johnson, hẳn là anh cũng đã biết đến sự khó khăn không tưởng này. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng việc khiến khán giả tò mò với những phát ngôn của mình cũng sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Ngay kể cả khi ngôi sao Fast & Furious cho rằng anh, Gal Gadot và Ryan Reynolds là những ngôi sao lớn và có thể khiến sự kết hợp đặc biệt này xảy ra, việc Marvel và DC chịu cùng hợp tác là điều khó thực hiện được, ít nhất là trong vài năm tới.

Ở thời điểm hiện tại, Marvel và DC vẫn là 2 Vũ trụ siêu anh hùng tách biệt. Trong khi đó, Dwayne Johnson xác nhận gia nhập DC và trở thành Black Adam và sẽ sớm ra mắt khán giả trong bộ phim cùng tên vào tháng 7/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước