Báo chí châu Á: U23 Việt Nam rời giải thất vọng vì những sai lầm

PV-Thứ sáu, ngày 17/01/2020 07:40 GMT+7

U23 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng trong trận đấu quyết định

VTV.vn - Việc U23 Việt Nam bị loại sớm tại VCK U23 châu Á 2020 là điều bất ngờ đối với báo chí châu Á khi đương kim á quân được đánh giá cao tại giải năm nay.

Ở trận đấu cuối vòng bảng VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam bại trận trước U23 CHDCND Triều Tiên và rời giải với vị trí thứ tư bảng D với chỉ 2 điểm sau 3 lượt trận.

Báo chí châu Á: U23 Việt Nam rời giải thất vọng vì những sai lầm - Ảnh 1.

Xếp hạng chung cuộc bảng D

Thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để có hy vọng đi tiếp. Những phút đầu trận, U23 Việt Nam ít nhiều gặp khó trước U23 CHDCND Triều Tiên chưa hề buông xuôi dù đã không còn cơ hội vào tứ kết. Tuy nhiên, phút thứ 16 của trận đấu, Tiến Linh thắp lên hi vọng với một pha đệm bóng cận thành sau pha căng ngang tuyệt vời của Hồ Tấn Tài. Có được lợi thế tinh thần, U23 Việt Nam thi đấu thanh thoát và chủ động chiếm lĩnh thế trận.

Nhưng bất ngờ đã đến vào phút thứ 27, Đình Trọng phạm lỗi tại vị trí khá xa trước cầu môn của Tiến Dũng. Và trong pha đá phạt tưởng chừng không quá nguy hiểm đó, thủ môn số 1 của U23 Việt Nam lại mắc sai lầm dẫn đến bàn quân bình tỉ số của U23 CHDCND Triều Tiên. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Bước vào hiệp 2, U23 Việt Nam chủ động chơi tấn công tìm kiếm bàn thắng. Hàng loạt những tình huống ngon ăn trôi qua đáng tiếc trước mũi giày các cầu thủ U23 Việt Nam. Trong khi đang miệt mài tấn công, Việt Nam bất ngờ nhận trái đắng phút 89. Bảo Toàn phạm lỗi với Kim Kwang-Hyok trong vòng cấm. Chỉ 1 phút sau đó, đội trưởng U23 CHDCND Triều Tiên nhẹ nhàng đánh bại Tiến Dũng trên chấm phạt đền, chính thức tiễn thầy trò HLV Park Hang Seo rời giải.

Báo chí châu Á: U23 Việt Nam rời giải thất vọng vì những sai lầm - Ảnh 2.

Fox Sports Asia: Việt Nam bị loại trong khi UAE và Jordan tiến vào tứ kết

Việc U23 Việt Nam bị loại sớm là điều bất ngờ khi đương kim á quân được báo chí châu Á đánh giá cao tại giải năm nay. Nói về thất bại của U23 Việt Nam, Fox Sport Asia bình luận: "Với tình thế buộc phải thắng để níu giữ hy vọng, Việt Nam lại không thể làm gì hơn với những sai lầm chết người từ cầu thủ đội nhà. Kết quả này thậm chí còn đẩy đương kim á quân xuống vị trí cuối bảng, xếp sau CHDCND Triều Tiên với 1 điểm ít hơn, chấp nhận dừng chân đáng tiếc".

Báo chí châu Á: U23 Việt Nam rời giải thất vọng vì những sai lầm - Ảnh 3.

Trang chủ AFC đưa tin với dòng tít: CHDCND Triều Tiên chấm dứt hy vọng của U23 Việt Nam

Trang tin chính thức của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng bày tỏ tiếc nuối với trận thua của Việt Nam và cả với thẻ đỏ của Đình Trọng: "Rất nhiều cơ hội đã đến với U23 Việt Nam trong hiệp 2 và trong khi thời gian dần cạn, Kim Kwang-Hyok bất ngờ bị phạm lỗi trong vòng cấm trước khi Ri Chung-Gyu dập tắt hi vọng của Việt Nam trên chấm phạt đền ở phút 90. Sự thất vọng chưa dừng lại ở đó, khi chỉ 2 phút sau, Đình Trọng lặng lẽ rời sân sớm khi nhận đủ 2 thẻ vàng trong trận đấu".

Cũng phải hiểu rằng, nếu có được chiến thắng trước U23 CHDCND Triều Tiên thì U23 Việt Nam vẫn sẽ bị loại bởi ở trận đấu còn lại của bảng D, U23 UAE và U23 Jordan hòa 1-1 để dắt tay nhau vào bán kết. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ đều hy vọng rằng sau thất bại này, các tuyển thủ của chúng ta sẽ trưởng thành và thể hiện tốt hơn trong những giải đấu tiếp theo.

HIGHLIGHTS: U23 Việt Nam 1-2 U23 CHDCND Triều Tiên (Bảng D VCK U23 châu Á 2020)

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước