Venezuela muốn thu hút thợ mỏ nước ngoài

VTV.vn - Nỗ lực thu hút đầu tư khai khoáng của Venezuela vấp phải lo ngại về an ninh và hoạt động của các nhóm vũ trang tại địa phương.

Mỏ vàng sập tại El Callao, bang Bolivar (Venezuela) ngày 24/8/2010. (Ảnh tư liệu: Reuters)

Mỏ vàng sập tại El Callao, bang Bolivar (Venezuela) ngày 24/8/2010. (Ảnh tư liệu: Reuters)

Ngày 13/4, Venezuela cho biết đang tìm cách thu hút các công ty khai khoáng quốc tế quay lại khai thác vàng, sắt và bauxite, với sự ủng hộ từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin tại bang Bolivar - nơi tập trung nhiều mỏ khoáng sản, kế hoạch này đối mặt với nhiều thách thức do tình trạng mất an ninh và hoạt động khai thác trái phép kéo dài.

Các thợ mỏ và người dân địa phương cho biết các băng nhóm tội phạm đang kiểm soát nhiều khu mỏ, áp đặt luật lệ riêng và có thể sử dụng bạo lực. Một số ý kiến cũng cáo buộc lực lượng an ninh có liên quan đến các hoạt động khai thác trái phép, làm dấy lên nghi ngại về khả năng đảm bảo môi trường đầu tư.

Chính quyền của Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã thúc đẩy ban hành luật khai khoáng mới trong tháng 4, cho phép doanh nghiệp nước ngoài và tư nhân tham gia khai thác tài nguyên. Venezuela kỳ vọng lĩnh vực này sẽ mang lại nguồn thu, tạo việc làm trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc dầu mỏ đang gặp nhiều khó khăn.

Một số công ty quốc tế đã thể hiện quan tâm, trong đó có Gold Reserve và Trafigura, khi Mỹ cũng cấp phép cho một số giao dịch liên quan đến vàng từ Venezuela. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa đưa ra phản hồi chính thức về kế hoạch đầu tư.

Venezuela muốn hút lại thợ mỏ quốc tế, đối mặt nhiều rủi ro - Ảnh 1.

Ảnh tư liệu kim cương thô tại văn phòng một thương nhân ở Santa Elena de Uairen (Venezuela) ngày 18/11/2012. (Ảnh: Reuters)

Giới chuyên gia cho rằng để thu hút đầu tư thực chất, Venezuela cần giải quyết các vấn đề về minh bạch chuỗi cung ứng, an ninh và tác động môi trường - xã hội. Khu vực Arc khai khoáng Orinoco, nơi tập trung nhiều hoạt động khai thác, hiện có sự hiện diện của các nhóm vũ trang như ELN và các tổ chức tội phạm địa phương.

Báo cáo của Liên hợp quốc năm 2022 cũng nêu các cáo buộc liên quan đến vi phạm nhân quyền, lao động trẻ em, buôn người và phá hủy môi trường trong ngành khai khoáng tại Venezuela. Các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo luật mới có thể hợp thức hóa những vấn đề này.

Ngoài ra, nhiều ý kiến lo ngại việc mở cửa cho nhà đầu tư nước ngoài có thể ảnh hưởng đến sinh kế của thợ mỏ nhỏ lẻ và cộng đồng bản địa tại khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.