Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) vừa đưa ra dự báo 2026: Việt Nam sẽ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng trong khối ASEAN+3. Kết quả này phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực. Đặc biệt, vốn FDI thực hiện đạt hơn 27 tỷ USD - mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Dòng vốn này đang đổ mạnh vào các lĩnh vực sản xuất công nghệ cao và dịch vụ xuất khẩu xanh, tạo đà cho một chu kỳ tăng trưởng mới bền vững hơn.
Thay vì đóng các loại tàu phổ thông, nhà máy VARD Vũng Tàu đang thực hiện đóng các loại tàu phục vụ xây dựng và vận hành điện gió ngoài khơi. Chiến lược đầu tư tiếp theo là chuyển giao các dự án đóng tàu phức tạp từ châu Âu sang Việt Nam nhằm tận dụng sự kết hợp giữa chi phí tối ưu và năng lực kỹ thuật trình độ cao. Trong mắt nhiều nhà đầu tư, Việt Nam đã thoát khỏi cái bóng "nhân công giá rẻ" để tiến tới sản xuất giá trị cao.
Ông Sivert Skarn - Tổng Giám đốc VARD Vũng Tàu cho biết: "Những con tàu "Made in Vietnam" do chúng tôi đóng hiện đang được vận hành trên toàn thế giới. Và tôi tin rằng việc mở rộng sản xuất này cũng chứng tỏ Việt Nam không chỉ là địa chỉ của tăng trưởng bền vững, mà còn là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng của tăng trưởng xanh bền vững ở khu vực và toàn cầu".
Việt Nam hiện được xem như ngôi sao sáng trong các điểm đến đầu tư của nhóm doanh nghiệp từ châu Âu. Theo các khảo sát mới nhất, 50% doanh nghiệp EU tại Việt Nam cho biết sẽ mở rộng đầu tư trong năm 2026 và 82% doanh nghiệp kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng ổn định.
Ông Ville Tavio - Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan cho hay: "Doanh nghiệp Phần Lan rất hứng thú với đầu tư tại Việt Nam. Chúng tôi có những doanh nghiệp trong lĩnh vực phát điện, giải pháp nguồn nước… Thành công từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu khiến tôi tin rằng sẽ có thêm tiềm năng phát triển và tăng trưởng hiệu quả, chất lượng giữa 2 nước".
Theo các chuyên gia, so với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam đang sở hữu những lợi thế rõ rệt trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.
Ông Mohammad Mudasser - Giám đốc Dịch vụ tư vấn thương vụ - Chuyển đổi, PwC Việt Nam đánh giá: "Việt Nam có những lợi thế riêng và tôi xin nêu ra hai đến ba lợi thế quan trọng nhất. Thứ nhất, Việt Nam sở hữu hệ thống các hiệp định thương mại tự do mang tính toàn diện, với gần 20 FTA, bao phủ cả cấp độ quốc gia lẫn khu vực. Thứ hai là vị trí địa lý, rất thuận lợi cho chiến lược "Trung Quốc +1". Và thứ ba, xét trong khu vực, Việt Nam là quốc gia có môi trường chính trị ổn định nhất. Nếu đi vào chi tiết có thể thấy sự thúc đẩy đầu tư mạnh mẽ từ Chính phủ và các lĩnh vực logistics với khung chiến lược đa phương thức và sự tham gia của khu vực tư nhân nhằm đẩy nhanh nâng cấp hạ tầng thay vì chỉ dựa vào nguồn lực nhà nước".
Theo nhận định của truyền thông quốc tế, nếu tiếp tục phát huy lợi thế về vị trí trong chuỗi cung ứng, duy trì ổn định vĩ mô và nâng cấp chất lượng tăng trưởng, Việt Nam có nhiều cơ sở để giữ vững vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực trong những năm tới.
Bình luận (0)