20 ngày cách ly nơi tâm dịch COVID-19

Kim Xuân, Phan Hằng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/03/2020 18:50 GMT+7

VTV.vn - 20 ngày vừa qua, họ đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và không để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

Xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, nơi có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất cả nước sắp kết thúc cách ly.

Hơn 10.000 người dân tại xã Sơn Lôi đã quen với tiếng loa hướng dẫn về cách phòng dịch COVID-19 và ngày 2 lần có nhân viên y tế của trạm y tế xã đến đo nhiệt độ cho từng người. Đặc biệt, với những gia đình có người mắc COVID-19, sau khi được cách ly tại phòng khám đa khoa, họ vẫn tiếp tục được cách ly tại gia đình.

Tự giác và tình nguyện thực hiện các biện pháp cách ly mà ngành y tế yêu cầu là điều mà tất cả tất cả những người dân tại Sơn Lôi đã và đang thực hiện trong 20 ngày qua. Đồng hành cùng với người dân Sơn Lôi, gần 1 tháng qua, các lực lượng liên ngành từ y tế, công an, quân đội đã ăn ngủ tại chỗ và cũng là tự cách ly để thực hiện nhiệm vụ.

Dự kiến 0h ngày 4/3, xã Sơn Lôi sẽ được dỡ bỏ lệnh cách ly người dân sẽ trở lại cuộc sống bình thường.

21 ngày khoanh vùng, xử lý dịch tại nơi đây cũng là những bài học kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch khi có trường hợp xấu nhất xảy ra.

Những chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại vùng dịch Sơn Lôi, Vĩnh Phúc Những chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự tại vùng dịch Sơn Lôi, Vĩnh Phúc Những chiến sĩ blouse trắng trên tuyến đầu chống COVID-19 tại Sơn Lôi, Vĩnh Phúc Những chiến sĩ blouse trắng trên tuyến đầu chống COVID-19 tại Sơn Lôi, Vĩnh Phúc Người dân xã Sơn Lôi vững tâm chống dịch COVID-19 Người dân xã Sơn Lôi vững tâm chống dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước