Ấn Độ bắt buộc sử dụng ứng dụng theo dõi giãn cách

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 02/05/2020 19:10 GMT+7

Ảnh minh họa: Anadolu.

VTV.vn - Ấn Độ đã yêu cầu toàn bộ các DN tư nhân và lĩnh vực công sử dụng ứng dụng này. Lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, DN chịu trách nhiệm 100% nhân viên phải tuân thủ.

Ứng dụng tên là "Cây cầu Sức khỏe", được Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ phát triển, sử dụng bluetooth và GPS để truy vấn lịch sử đi lại, cảnh báo người dân về nguy cơ tiếp xúc với những người có nguy cơ nhiễm COVID-19 và cung cấp cho chính quyền các phân tích về những điểm nóng lây nhiễm.

Ấn Độ có 1,3 tỷ người, với hơn 500 triệu điện thoại thông minh.

Ứng dụng sẽ đạt hiệu quả cao nhất nếu có trên 200 triệu người sử dụng. Chính phủ Ấn Độ đánh giá biện pháp này là cần thiết, trong bối cảnh các hạn chế đang dần dần được dỡ bỏ.

Thêm các quan chức của Nga bị mắc COVID-19 Thêm các quan chức của Nga bị mắc COVID-19 Hungary cảnh báo đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai Hungary cảnh báo đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ hai Anh tuyên bố vượt qua đỉnh dịch COVID-19 Anh tuyên bố vượt qua đỉnh dịch COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước