An toàn phòng dịch từ những chuyến xe đưa đón học sinh

Thu Hiền (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/05/2020 20:19 GMT+7

VTV.vn - Đây không chỉ là vấn đề được các phụ huynh mà cả các nhà trường cũng rất quan tâm bởi tại Hà Nội, có tới hơn 70 trường học có sử dụng xe đưa đón học sinh, với gần 900 xe.

Ở một trường học tại Hà Nội, trên các xe tuyến đưa đón học sinh, việc giãn cách đã được lên phương án khi có thông báo học sinh đi học trở lại. Với một xe 16 chỗ, chỉ có tối đa 11 học sinh, mỗi hàng ghế không quá 2 em. Học sinh ngồi trên xe được yêu cầu không nói chuyện với nhau, rửa tay, sát khuẩn trước và sau khi lên xe.

Những chiếc xe cũng được vệ sinh, khử trùng sau mỗi ca làm việc. Thực chất, việc phân tuyến lại xe đưa đón còn nhiều vấn đề phức tạp hơn như phải tính toán lại tuyến đường, quan trọng nhất là phải thuê thêm xe. Điều này sẽ khiến phát sinh thêm kinh phí.

Một số phụ huynh cũng chuyển sang phương án tự đưa đón nhưng số này không có nhiều do đặc thù các trường ngoài công lập là học sinh đều có nơi ở khá xa trường.

Học sinh Hà Nội nghiêm túc tuân thủ quy định phòng dịch khi đi học trở lại Học sinh Hà Nội nghiêm túc tuân thủ quy định phòng dịch khi đi học trở lại TP.HCM: Ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại TP.HCM: Ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại Hôm nay, học sinh tại 63 tỉnh thành đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài Hôm nay, học sinh tại 63 tỉnh thành đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước