Áp lực tăng giá đè nặng lên vai người lao động

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 20:53 GMT+7

VTV.vn - Khi hàng loạt các mặt hàng tăng giá, áp lực càng đè nặng lên đôi vai người lao động, nhất là những người sống xa quê.

Dường như mong muốn kiếm được một số tiền dành dụm khi có tuổi hoặc trợ giúp người thân ở nhà ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Từ đầu năm tới nay, thu nhập trung bình của chị Hương (công nhân khu công nghiệp Thăng Long) được tăng thêm khoảng 200.000, nhưng chỉ đủ để chị bù đắp vào tiền sữa của đứa con nhỏ. Trong khi đó, giá điện, xăng và các mặt hàng nhu yếu phẩm khác lại tăng. Những công nhân như chị Hương không kịp xoay xở.

Nhiệt độ trong phòng trọ những ngày nắng nóng này luôn cao hơn ngoài trời 2oC, nhưng anh Duy (công nhân khu công nghiệp Thăng Long) không dám lắp đặt điều hòa. Đồ đạc tối giản, ăn uống đạm bạc và hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử, đây là cách mà những người công nhân này cắt giảm chi tiêu. Dù tằn tiện như vậy, nhưng mỗi tháng anh Duy cũng chỉ tiết kiệm được 1 - 2 triệu đồng.

Theo một khảo sát mới đây của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có đến 80% lao động cho biết thu nhập không đủ sống.

Trong tháng 7 này, Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ tiếp tục họp về việc tăng lương tối thiểu và có thể ngay trong phiên họp này sẽ chốt mức lương tối thiểu năm 2020.

Tăng giá điện, xăng và áp lực lạm phát Tăng giá điện, xăng và áp lực lạm phát

VTV.vn - Trong phiên thảo luận của Quốc hội sáng 30/5, nhiều đại biểu đề cập đến việc tăng giá xăng, giá điện khiến cử tri cả nước lo lắng vì ảnh hưởng sát sườn đến cuộc sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước